10:16 20/10/2014

Cuộc sống bên trong thành trì Taliban

Một đoạn băng của BBC ghi lại cảnh một đứa trẻ Afghanistan đang nghịch khẩu súng AK-47. Cậu bé đó sống tại Thung lũng Tangi, nơi đội quân Taliban đang nắm quyền kiểm soát hệ thống tòa án và trường học.

Một đoạn băng của BBC ghi lại cảnh một đứa trẻ Afghanistan đang nghịch khẩu súng AK-47. Cậu bé đó sống tại Thung lũng Tangi, nơi đội quân Taliban đang nắm quyền kiểm soát trường học và tòa án.

 

Cậu bé 3 tuổi nghịch súng và tuyên bố dùng súng để bắn người.
Hình ảnh một cậu bé 3 tuổi trên tay ôm một khẩu súng là minh chứng rõ ràng và đáng sợ nhất cho việc nhóm phiến quân Taliban đang muốn khẳng định sức mạnh và quyền kiểm soát của chúng tại Afghanistan.


Thủ lĩnh Taliban tại Thung lũng Tangi Mawlawi Badri – tên tội phạm được truy nã ráo riết nhất tại Afghanistan, cho biết: “Những ai theo đạo Hồi đều muốn thiết lập một chính quyền Hồi giáo. Người phương Tây không muốn chính quyền Hồi giáo được hình thành tại đây, bất cứ ai đe dọa và giết người Hồi giáo sẽ trở thành kẻ thù của vùng đất này.” Badri năm nay 27 tuổi nhưng đã bắt đầu chống lại quân đội Mỹ từ năm 2001,  khi vẫn còn là một thanh thiếu niên. Hắn thể hiện mong muốn chiến đấu đến hơi thở cuối cùng cho đến khi Mỹ rút quân về nước và có tham vọng áp dụng luật pháp Hồi giáo trên toàn Afghanistan.


“Với sự giúp đỡ của Thánh Allah, chúng tôi ra quyết định còn nhanh hơn Tòa án Tối cao Kabul. Khi chúng tôi đã quyết định, chúng tôi không cần đến bất kì hội đồng luật pháp nào”. Theo như luật Sharia và chính quyền Hồi giáo, các chiến binh của Taliban “phải hi sinh máu xương của bản thân để đánh đuổi lực lượng quân đội nước ngoài. Khi phiến quân Taliban cai trị Afghanistan, những hình phạt khắc nghiệt và độc ác đều được áp dụng theo bộ luật Sharia. Những kiểu hình phạt ném đá hay đánh đập, thậm chí khiến nạn nhân cụt chân tay vẫn còn được áp dụng tại một số khu vực do Taliban kiểm soát.


Trong đoạn băng của BBC, cậu bé 3 tuổi tay cầm khẩu súng AK – 47 tuyên bố: “Cháu sẽ bắn người.” Cha cậu bé còn hi vọng cậu bé sẽ trở thành một chiến binh thánh chiến thực thụ. Một đoạn băng khác chiếu cảnh những tay súng che mặt đứng cạnh các loại vũ khí chiến đấu như súng và thiết bị phóng tên lửa.


Những tay súng Taliban còn được trải qua khóa huấn luyện cách sử dụng hệ thống vũ khí tối tân và cách xác định mục tiêu bằng Google maps. Trong khi đó, trẻ em được truyền bá tư tưởng đạo Hồi trong trường học.


Thủ lĩnh Mawlawi Badri của nhóm phiến quân Taliban tại Thung lũng Tangi.


Mohammad Salem – hiệu trưởng trường Imam Abu Hanifa – ngôi trường có 1400 nam sinh và 50 giáo viên, cho hay: “Đội quân Taliban muốn đảm bảo tất các học sinh đều phải tham dự lớp học”. Toán và khoa học được dạy trong trường, nhưng việc giảng dạy về tôn giáo mới là trọng tâm trong chương trình học. Trường học không có nữ sinh và vị hiệu trưởng này cho biết thêm cũng không có ý định xây thêm trường học cho những bé gái có cơ hội được đi học.


Khi được hỏi về ước mơ trong tương lai, một cậu bé đã trả lời: “Muốn bảo vệ đất nước, gìn giữ đạo Hồi”. Một học sinh khác mong muốn được giúp đỡ những người nghèo theo lời giảng dạy của kinh Koran và Thánh Mohammed, cậu bé cảnh cáo những “kẻ xâm lược” nên rời khỏi Afghanistan.


Nhóm phiến quân Taliban đã chiếm đóng thung lũng Tangi – chỉ cách thủ phủ Kabul 97 km về phía Tây Nam.


Phiến quân Taliban muốn chiếm đóng cả thủ đô Kabul nhưng hiện tại nhóm quân này vẫn cần một khoảng thời gian dài mới hoàn thành được dã tâm của mình. Nếu không chiếm được những thành phố lớn, việc kiểm soát Afghanistan là điều không thể.


“Điểm yếu của đội quân Taliban là việc chúng sử dụng mìn nổ và các cuộc tấn công liều chết bằng bom. Các cuộc tấn công diễn ra lẻ tẻ, có lẽ chúng chưa đủ sức mạnh để tiến hành một chiến dịch tấn công lớn vào quân đội của chúng tôi”, Col Mirwais Taraki thuộc đội lực lượng phản ứng nhanh bày tỏ.


Chính quyền mới của Afghanistan đã kí kết một bản thỏa thuận vào tháng trước, cho phép Anh và Mỹ có thể để lại lực lượng đặc biệt và chuyên gia huấn luyện quân đội trong lãnh thổ quốc gia.


Nhóm phiến quân Taliban đã biến thung lũng Tangi – chỉ cách thủ phủ Kabul 97 km về phía Tây Nam –  như một căn cứ địa chiến đấu khi chúng muốn chiếm đóng cả thành phố Kabul. Taliban và đồng minh cũng sẽ tăng cường các cuộc tấn công trước cuộc rút quân của lực lượng phương Tây trong vài tuần tới, bao gồm binh lính Anh. Chúng đang tìm cách để làm suy yếu chính quyền Afghanistan mới. Hoạt động dưới cái tên Tiểu Vương quốc Hồi giáo Afghanistan, Taliban đã thiết lập một hệ thống chính quyền ngầm.



Hồng Hạnh (tổng hợp)