08:00 10/08/2012

Cuộc đua gay cấn Trung - Mỹ

Hai HCV ở cự ly 200m nữ của Allyson Felix và 110m vượt rào nam của Aries Merritt trong vòng 15 phút cuối ngày 8/8, đã đánh dấu sự trở lại của Mỹ trên đường chạy nước rút, đồng thời giúp nước này bám sát Trung Quốc trên bảng tổng sắp huy chương tại Olympic 2012.

Hai HCV ở cự ly 200m nữ của Allyson Felix và 110m vượt rào nam của Aries Merritt trong vòng 15 phút cuối ngày 8/8, đã đánh dấu sự trở lại của Mỹ trên đường chạy nước rút, đồng thời giúp nước này bám sát Trung Quốc trên bảng tổng sắp huy chương tại Olympic 2012.


Mỹ còn giành 1 HCV môn bóng chuyền bãi biển nữ của 2 VĐV Kerri Walsh Jennings và Misty May - Treanor. Với 4 HCV trong ngày thi đấu thành công, Mỹ chỉ còn kém Trung Quốc 2 tấm HCV trên bảng tổng sắp.


Giống như tại Olympic Bắc Kinh cách đây 4 năm, Trung Quốc đã giành tất cả HCV bộ môn bóng bàn. Trung Quốc cũng giành tất cả HCV môn cầu lông (5 HCV/5 nội dung thi đấu) và 5 HCV/6 nội dung thi đấu của bộ môn lặn tại Thế vận hội lần này.


HCV ở nội dung cưỡi ngựa vượt chướng ngại vật cá nhân thuộc về Steve Guerdat của Thụy Sĩ. Tại bộ môn đua thuyền ca nô và kayak bên ngoài sân vận động Olympic Hunggari được nhắc đến nhiều nhất với 2 HCV/4 nội dung thi đấu của bộ môn này.


Thứ tự top 3 trên bảng tổng sắp huy chương hiện vẫn giữ nguyên, Trung Quốc vẫn dẫn đầu (36 HCV, 22 HCB, 18 HCĐ), Mỹ đứng ở vị trí thứ nhì với 34 HCV, 22 HCB, 24 HCĐ và nước chủ nhà vẫn duy trì vị trí thứ 3 với 22 HCV, 13 HCB, 13 HCĐ.

 

TTG