03:11 20/03/2012

'Cuộc đột kích bin Laden là kế hoạch táo bạo nhất trong 500 năm'

Cuộc đột kích tiêu diệt bin Laden được cho là kế hoạch táo bạo nhất trong vòng 500 qua; được xếp trên cả cuộc đổ bộ của quân Đồng minh vào các bãi biển Normandy năm 1944, cuộc đổ bộ tại cảng Inchon ở Hàn Quốc trong chiến tranh Triều Tiên...

Cuộc đột kích tiêu diệt bin Laden được cho là kế hoạch táo bạo nhất trong vòng 500 qua; được xếp trên cả cuộc đổ bộ của quân Đồng minh vào các bãi biển vùng Normandy năm 1944, cuộc đổ bộ tại cảng Inchon ở Hàn Quốc trong chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953 và cuộc vượt sông Delaware trước trận Trenton năm 1776 tại Mỹ.


Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 20/3 cho rằng, cuộc đột kích tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden là kế hoạch táo bạo nhất trong vòng 500 qua và đây là một minh chứng rõ ràng cho thấy tài lãnh đạo của Tổng thống Barack Obama.

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Internet


Phát biểu trong một buổi gây quỹ cho đảng Dân chủ ở Morris, bang New Jersey, ông Biden xếp cuộc đột kích bin Laden hồi tháng 5/2011 lên trên cả cuộcđổ bộ của quân Đồng minh vào các bãi biển vùng Normandy năm 1944, cuộc đổ bộ tại cảng Inchon ở Hàn Quốc trong chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953 và cuộc vượt sông Delaware trước trận Trenton năm 1776 tại Mỹ.

Ông Biden phát biểu: “Các bạn có thể quay ngược lại 500 năm. Bạn không thể tìm thấy một kế hoạch nào táo bạo hơn. Chắc chắn là thế. Chúng tôi chỉ dám chắc 48% khả năng bin Laden có mặt ở đó thôi”.

Ông đồng thời ca ngợi công lao to lớn của Tổng thống Obama trong cuộc đột kích: “Tổng thống Obama sẵn sàng làm những việc đúng đắn và dám mạo hiểm”. Ông Biden cũng phát biểu một câu có thể coi là khẩu hiệu tái tranh cử súc tích nhất dành cho Tổng thống Obama: “Osama bin Laden đã chết và tập đoàn ô tô General Motors còn sống sót. Các bạn hãy suy nghĩ về điều đó”.


Minh Đức