07:17 11/07/2014

Cuộc chiến giành 'ngai vàng' giữa Đức và Argentina

Vòng bán kết World Cup 2014 với 4 đội bóng: Đức, Brazil, Hà Lan, Argentina, đã đem lại những khoảnh khắc đáng nhớ và nhiều điều bất ngờ cho giới hâm mộ môn túc cầu toàn thế giới cũng như Việt Nam.

Vòng bán kết World Cup 2014 với 4 đội bóng: Đức, Brazil, Hà Lan, Argentina, đã đem lại những khoảnh khắc đáng nhớ và nhiều điều bất ngờ cho giới hâm mộ môn túc cầu toàn thế giới cũng như Việt Nam.

 

Messi và Argentina đã gục ngã trước Đức năm 2010

 

Trên sân nhà, Brazil với vũ điệu Samba lạc nhịp đã thất bại trước "cỗ xe tăng Đức" với tỷ số 1-7, hơn cả một séc quần vợt. Trận đấu thứ 2 giữa "cơn lốc màu da cam" Hà Lan và "bản tăng gô" Argentina gay cấn đến phút cuối cùng và cũng phải phân chia thắng bại trên chấm luân lưu 11m, Argentina tiến bước vào chung kết. Như vậy, chung kết World Cup năm nay, đội tuyển Đức và Argentina sẽ đua tài để tranh "ngai vàng", Hà Lan và Brazil ngậm ngùi tranh giải ba, tư.

 

Theo nhận định của chuyên gia bình luận bóng đá, Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam Phan Anh Tú: Đức gặp Argentina sẽ là trận chung kết trong mơ, là sự gặp gỡ của hai nền bóng đá xuất sắc nhất châu Âu và châu Mỹ, với những duyên nợ cần phải trả. Về chuyên môn, ông Tú đánh giá đội tuyển Đức có phần “nhỉnh” hơn, bởi “cỗ xe tăng Đức” đang là một đội bóng có chiều sâu đội hình tốt nhất ở tất cả các vị trí tại World Cup năm nay. Đội này còn có nhiều cầu thủ có khả năng ghi bàn; chiến thuật hợp lý; kinh nghiệm chinh chiến trên sân cỏ. Argentina cũng không thua kém nhiều, đội bóng này có hàng công mạnh, nhiều ngôi sao nổi tiếng trong đội hình thi đấu, thể lực tốt, cổ động viên đông đảo và nhiệt huyết. Đây là những yếu tố thuận giúp đội tuyển này tin tưởng vào một trận thắng vinh quang.

 

Maradona giúp Argentina vô địch World Cup 1986 nhưng thất bại trước Đức năm 1990.

 

Trong không khí hân hoan chờ đón trận chung kết World Cup 2014 giữa Đức và Argentina, anh Nguyễn Văn Chính, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) nhận định: Hai đội bóng này lọt vào chung kết là xứng đáng. Đức đã cho cả thế giới thấy rằng họ là đội bóng khó bị đánh bại với lối đá kết tinh từ sự ăn ý giữa các cầu thủ, đẹp mắt trong từng pha bóng nhưng không kém phần chặt chẽ trong toan tính lối chơi. Còn đội Argentina có phần yếu thế hơn Đức, nhưng lại sở hữu những ngôi sao có thể tạo ra sự đột biến để thay đổi cục diện trận đấu, đặc biệt là danh thủ Lionel Messi.

 

Về trận đấu tranh giải ba, tư giữa Brazil và Hà Lan, trước trận chung kết đúng một ngày, anh Chính bày tỏ: Đây là trận đấu không còn mang nhiều ý nghĩa, bởi hai đội bóng đã hoàn toàn sụp đổ sau thất bại, ngôi vô địch World Cup 2014 đã không còn nằm trong tầm tay. Chủ nhà Brazil có chăng cũng chỉ là vớt vát chút danh dự sau trận thua "kinh hoàng" trước "cỗ xe tăng Đức". Nếu Brazil tiếp tục thua Hà Lan thì đây sẽ là một “thảm họa” đối với đội tuyển chủ nhà trước búa rìu của dư luận. Việc Hà Lan bước vào trận đấu với tâm lý chưa phá được "dớp" không lọt vào trận chung kết những năm gần đây cũng gây cho họ nhiều ức chế, song về cơ bản đây vẫn là một kỳ World Cup thành công với "cơn lốc màu da cam". Nếu chiến thắng Brazil, Hà Lan chắc chắn sẽ được an ủi phần nào sau thất bại nghẹt thở trước Argentina.

 

Rất nhiều cổ động viên Brazil đã mong chờ trận chung kết World Cup 2014 sẽ diễn ra giữa đội Brazil và Argentina, tuy nhiên giờ đây giấc mơ đó đã tan theo mây khói. Anh Dương Thành Công, phường Trung Tự, quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết anh rất thích đội tuyển Brazil và mong đội bóng vô địch, nhưng giờ chỉ còn lại nỗi thất vọng. Xét về phương diện chuyên môn, hai đội bóng Đức và Argentina đi tiếp vào chung kết là hoàn toàn xứng đáng. Hai đội bóng Đức và Argentina đã từng chạm trán trong 2 trận chung kết trong quá khứ với kết quả bất phân thắng bại. Argentina lên ngôi lần gần nhất bằng chiến thắng trước Đức ở World Cup 1986. Tương tự như vậy, "cỗ xe tăng Đức" cũng đứng trên đỉnh vinh quang của bóng đá thế giới bằng chính trận thư hùng với Argentina ở World Cup 1990. Giờ đây, hai đội Đức và Argentina lại có cơ hội để khẳng định mình là đội bóng mạnh nhất thế giới, Argentina tin rằng với "lời nguyền Nam Mỹ" chưa có đội bóng nào của châu Âu vô địch World Cup khi giải đấu được tổ chức ở Nam Mỹ. Hiện giờ, Argentina tiếp tục thực hiện công việc còn lại để duy trì "lời nguyền" không thể phá vỡ. Nhưng đội tuyển Đức thì không nghĩ vậy, giờ đây "cỗ xe tăng Đức" đã hội tụ đủ các điều kiện "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" và sẵn sàng san bằng tất cả chướng ngại vật ngăn cản họ đến với chức vô địch World Cup 2014.

 

Cuối cùng 2 cái tên xuất sắc nhất đã ghi tên mình vào chơi trận chung kết, một đội tuyển Đức mạnh mẽ, tưng bừng khí thế đối đầu với lối đá kỹ thuật điêu luyện của Argentina, một cuộc đại chiến giữa 2 nền bóng đá phát triển nhất hứa hẹn sẽ đem đến cho người hâm mộ một bữa tiệc chung kết World Cup 2014 thịnh soạn nhất từ trước đến nay.

 

World Cup 2014 sẽ trở lại vào 3 giờ sáng 13/7 với trận tranh huy chương Đồng giữa Brazil và Hà Lan, còn trận chung kết giữa Argentina và Đức sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ sáng 14/7...

 

Quốc Trị - Thanh Hải