08:17 30/08/2012

'Cuộc chiến' cà chua lớn nhất thế giới tại Valencia

Thị trấn Bunol nhỏ bé, vùng Valencia (Tây Ban Nha) đã thu hút trên 40.000 người về chung vui trong lễ hội cà chua đang nhuộm đỏ các đường phố nơi đây.

Thị trấn Bunol nhỏ bé, vùng Valencia (Tây Ban Nha) đã thu hút trên 40.000 người về chung vui trong lễ hội cà chua đang nhuộm đỏ các đường phố nơi đây. Hàng trăm tấn cà chua đã được sử dụng trong “cuộc chiến thực phẩm” lớn nhất thế giới được biết đến với cái tên Tomania này.

 

Những người tham dự lễ hội tha hồ tấn công nhau bằng cà chua tại lễ hội Tomania, có bề dày lịch sử 64 năm.

 

Năm nay, chính quyền Bunol đã huy động tới 120 tấn cà chua cho lễ hội có tâm điểm là quảng trường Plaza Mayor.

 

Cà chua được đưa tới từ Extremadura, nơi chúng có giá rẻ và được trồng chủ yếu phục vụ các lễ hội, thay vì sử dụng trong các bữa ăn.

 

5 chiếc xe tải chất đầy thứ quả đỏ mọng đã chật vật để tìm được không gian di chuyển giữa biển người đổ về quảng trường.

 

Tomatina được tổ chức hằng năm, vào ngày thứ tư cuối cùng của tháng 8 ở Bunol, trung tâm của một khu vực đất đai màu mỡ, cách thành phố Valencia 40 km về phía bắc.

 

Mặc dù nguồn gốc của lễ hội Tomatina chưa rõ ràng, nhưng nó được cho là bắt nguồn từ việc bọn trẻ thường dùng thức ăn ném vào nhau vào những năm 1940 tại thị trấn.

 

Chính quyền Bunol cho rằng, lễ hội này mang lại nguồn lợi 300.000 euro cho thị trấn, một nguồn thu đáng kể trong bối cảnh Tây Ban Nha đang oằn lưng đối phó với suy thoái và tỉ lệ thất nghiệp lên tới gần 25%.

 


Thu Hằng