11:17 18/11/2016

Cung cầu ngoại tệ vẫn trong tầm kiểm soát

Mặc dù tỷ giá tăng “chóng mặt” trong khoảng một tuần trở lại đây, nhưng đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cũng như một số chuyên gia kinh tế nhận định là không quá lo ngại và cung cầu ngoại tệ vẫn trong tầm kiểm soát.

Thị trường ngoại tệ lại nóng lên khi tỷ giá trung tâm được NHNN điều chỉnh tăng 8 phiên liên tiếp trong vài ngày trở lại đây với mức tăng cao nhất kể từ đầu năm đến nay. Theo đó, các ngân hàng thương mại cũng đồng loạt nâng giá đồng bạc xanh tới hơn 100 đồng.

Giao dịch ngoại tệ tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh (HDBank) chi nhánh Hà Nội (ảnh tư liệu). Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Giới chuyên gia tài chính nhận định: Đợt biến động này diễn ra sau khi có kết quả bầu cử tổng thống Mỹ, đồng USD nhanh chóng tăng giá so với các đồng tiền chủ chốt. Cùng đó, đồng Nhân dân tệ mất giá mạnh. Ngoài ra, cuối năm luôn là thời điểm cầu ngoại tệ từ các doanh nghiệp trong nước tăng cao để phục vụ mục đích thanh toán. Những diễn biến này đang tác động chủ yếu đối với tỷ giá USD/VND hiện nay.

Theo một số ngân hàng, tỷ giá tăng trong mấy ngày qua chủ yếu do USD tăng mạnh trên thị trường thế giới, trong khi trên thực tế trong nước không có áp lực lớn về cung cầu. Trong 10 tháng năm nay, Việt Nam vẫn xuất siêu và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vẫn tiếp tục tăng.

Trao đổi với phóng viên báo Tin tức ngày 18/11, TS Nguyễn Trí Hiếu cho hay: Tỷ giá liên tục tăng nhưng không quá báo động. Nguyên nhân do cả yếu tố bên trong và bên ngoài. Bên ngoài là các nhà tài chính của Mỹ, thế giới tin tưởng chính sách của Tổng thống đắc cử Donald Trump nên đã khiến giá trị đồng USD tăng; khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ tăng lãi suất vào tháng 12 nên cũng tăng giá trị USD.

Theo ông Hiếu, cuối năm là thời điểm các doanh nghiệp xuất nhập khẩu cần USD để thanh toán, trả nợ, nhập khẩu hàng cũng khiến áp lực tăng tỷ giá. Bên cạnh đó việc đồng Nhân dân tệ phá giá (từ đầu năm đến nay kéo dài đà rơi của đồng Nhân dân tệ lên 5%) đã gây bất lợi cho hàng Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc. Điều này lo ngại tình trạng nhập siêu ngày càng tăng, tạo áp lực cho VNĐ phá giá; tâm lý đầu cơ, tạo sóng dẫn đến tỷ giá tăng.

Còn Tiến sỹ Nguyễn Đức Độ, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Tài chính (Học viện Tài chính – Bộ Tài chính) cho rằng: Việc đồng USD mạnh lên trên thị trường quốc tế có thể là nguyên nhân khiến cho kỳ vọng NHNN sẽ điều chỉnh tỷ giá gia tăng. Ngoài ra, tỷ giá tăng có thể là do một số doanh nghiệp đang mua USD để trả nợ, khi thời hạn các ngân hàng thương mại được phép cho vay ngoại tệ theo Thông tư 07/2016 của NHNN sắp kết thúc. Nguyên nhân nữa có thể là do Ngân hàng Nhà nước đã mua tương đối nhiều USD và vẫn đang tiếp tục mua, khiến cho nguồn cung USD trên thị trường giảm mạnh.

Ngay sau diễn biến này, NHNN đã kịp thời “lên tiếng” với thông điệp, diễn biến tăng tỷ giá những ngày qua là hết sức bình thường, phù hợp với xu hướng tăng tỷ giá trung tâm được công bố trong thời gian qua. Theo NHNN, trên thị trường, cầu ngoại tệ không có yếu tố đột biến, thanh khoản tốt; các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của các tổ chức và cá nhân được các tổ chức tín dụng đáp ứng kịp thời và đầy đủ.

NHNN cũng khẳng định, từ nay đến cuối năm, cung cầu ngoại tệ tiếp tục có diễn biến thuận lợi. Cung ngoại tệ được hỗ trợ bởi các nguồn như giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, dòng vốn vào do hoạt động mua bán, sáp nhập, kiều hối chuyển về dịp cuối năm… Cầu ngoại tệ chưa có áp lực tăng cao do tín dụng tiếp tục được Ngân hàng Nhà nước kiểm soát ở mức hợp lý.

Một phần nhu cầu mua ngoại tệ của khách hàng sẽ được đáp ứng bằng nguồn tín dụng ngoại tệ của hệ thống ngân hàng khi NHNN tiếp tục gia hạn cho vay bằng ngoại tệ đến hết năm 2017 với việc ban hành Thông tư số 31/2016/TT-NHNN. Việc điều hành tỷ giá linh hoạt theo cả hai chiều đã giảm tình trạng găm giữ ngoại tệ.Ngoài ra, việc NHNN ban hành Thông tư 15/2015/TT-NHNN vào tháng 10/2015 đã hạn chế việc các tổ chức, cá nhân mua ngoại tệ giao ngay trước khi đến hạn thanh toán cho các nhu cầu thanh toán ra nước ngoài, theo đó không tạo áp lực tăng cầu ngoại tệ trên thị trường.

“Về tổng thể, các áp lực từ bên ngoài đối với tỷ giá từ nay đến cuối năm là có nhưng nhiều khả năng sẽ không quá lớn. Có nhiều dự báo cho rằng tăng trưởng GDP trung bình của Mỹ trong trung hạn chỉ ở mức 2%/năm, còn lạm phát vẫn dưới 2%. Bởi vậy, nếu FED có tăng lãi suất thì mức tăng sẽ không lớn và tốc độ tăng lãi suất sẽ không nhanh. Đồng USD cũng đã đạt mức cao kỷ lục trong 13 năm, nên việc nó có tiếp tục tăng giá mạnh hay không sau khi FED tăng lãi suất (nếu có) vẫn là vấn đề còn bỏ ngỏ”, Tiến sỹ Nguyễn Đức Độ nói.

Chiều nay, giá USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục được điều chỉnh tăng so với đầu giờ sáng. 17 giờ 30, Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 22.450 – 22.550 VND/USD (mua vào – bán ra), tăng 50 đồng ở chiều mua và 80 đồng ở chiều bán so với đầu giờ sáng 18/11.

Tỷ giá trung tâm hôm nay được NHNN công bố ở mức 22.112 đồng, Với biên độ +/-3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng được áp dụng hôm nay là 22.775 VND/USD và tỷ giá sàn là 21.449 VND/USD. Như vậy, giá USD giao dịch hiện vẫn nằm rất sâu so với mức 22.775 VND trần biên độ.
Minh Phương- Đỗ Huyền