02:09 01/02/2012

Cuba và Braxin tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác kinh tế

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cuba của Tổng thống Braxin Dilma Rousseff, hai nước ngày 1/2 (giờ Việt Nam) đã ký kết 9 thỏa thuận hợp tác kinh tế trong các lĩnh vực thế mạnh của hai bên như công nghệ sinh học, lương thực, xây dựng, và thiết bị máy móc nông nghiệp.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cuba của Tổng thống Braxin Dilma Rousseff, hai nước ngày 1/2 (giờ Việt Nam) đã ký kết 9 thỏa thuận hợp tác kinh tế trong các lĩnh vực thế mạnh của hai bên như công nghệ sinh học, lương thực, xây dựng, và thiết bị máy móc nông nghiệp.


Tổng thống Braxin Dilma Rousseff đến sân bay Jose Marti ở Cuba ngày 30/1. Ảnh: Internet


Trong thời gian ở thăm Cuba, Tổng thống Rousseff đã hội đàm với Chủ tịch Cuba Raul Castro, trong đó hai bên đánh giá cao mối quan hệ tốt đẹp song phương, đồng thời thảo luận về vai trò của Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và Caribê (CELAC) mới ra đời, cũng như những thách thức mà các nước trong khu vực sẽ phải đối mặt trong thời gian tới khi nền kinh tế thế giới vẫn tiềm ẩn những nhân tố bất ổn.

Nhà lãnh đạo Braxin đã phản đối cuộc bao vây cấm vận kéo dài suốt nửa thế kỷ qua của Mỹ chống lại nhân dân Cuba, đồng thời khẳng định Braxin luôn sẵn sàng hợp tác giúp đỡ Cuba trong tất cả các lĩnh vực để vượt qua những khó khăn do cuộc bao vây kinh tế tàn bạo này gây ra. Bà cho biết Braxin sẵn sàng thiết lập một liên minh chiến lược và lâu dài với Cuba với mục tiêu hỗ trợ công cuộc phát triển kinh tế tại quốc đảo này.

Theo Tổng thống Rousseff, chính phủ Braxin đã tạo thuận lợi cho Cuba tiếp cận một khoản tín dụng trị giá 400 triệu USD để nhập khẩu lương thực từ thị trường quốc gia Nam Mỹ này. Ngoài ra, Braxin cũng tài trợ cho Cuba thông qua chương trình “Thêm Lương thực” nhiều máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp trị giá 200 triệu USD và đặc biệt là việc Braxin góp 80% vốn và tham gia thi công mở rộng khu cảng biển Mariel của Cuba. Theo thống kê chính thức, trao đổi thương mại giữa Cuba và Braxin năm 2011 đạt 642 triệu USD, tăng 31% so với năm trước đó.

Cùng ngày, Tổng thống Rousseff cũng đã gặp lãnh tụ Cuba Fidel Castro. Sau khi kết thúc chuyến thăm Cuba, nhà lãnh đạo Braxin sẽ tiếp tục chuyến công du tới Haiti.

Hoài Nam (P/v TTXVN tại Cuba)