05:15 04/05/2011

Cuba "trình làng" điếu xì gà dài nhất thế giới

Nghệ nhân cuốn xì gà Hôxê Caxtêla Cairô (José Castelar Cairo), người Cuba, lại vừa lập kỷ lục mới sau khi "trình làng" điếu xì gà dài 81,8 m, tự phá vỡ kỷ lục trước đó của mình là 45,38m. Đây là lần thứ 5 ông Caxtêla ghi tên vào sách kỷ lục Guinness.

Nghệ nhân cuốn xì gà Hôxê Caxtêla Cairô (José Castelar Cairo), người Cuba, lại vừa lập kỷ lục mới sau khi "trình làng" điếu xì gà dài 81,8 m, tự phá vỡ kỷ lục trước đó của mình là 45,38m. Đây là lần thứ 5 ông Caxtêla ghi tên vào sách kỷ lục Guinness.

Ông Jose Castelar đang cuộn điếu xì gà kỷ lục.

Trong khuôn khổ hội chợ du lịch quốc tế đang diễn ra tại thủ đô La Habana của Cuba, nghệ nhân Caxtêla, 67 tuổi, đã hoàn thành tuyệt tác này sau 8 ngày lao động cật lực với sự trợ giúp của một nhóm bạn bè. Ông Caxtêla cho biết mục tiêu tiếp theo của ông là sản xuất điếu xì gà dài hơn 100m.
Bắt đầu cuốn xì gà từ lúc mới 5 tuổi, đến nay, nghệ nhân Caxtêla đã có trên 60 năm thâm niên với nghề và nhiều lần được ghi tên vào sách kỷ lục Guinness. Điếu xì gà đầu tiên nổi tiếng thế giới do ông Caxtêla cuốn dài 11,04 m, điếu thứ hai do ông phá kỷ lục của mình dài 14,8 m, và điếu thứ ba dài 20,4m.

Từ nhiều thế kỷ nay, xì gà Cuba là thương hiệu nổi tiếng thế giới và là một trong những mặt hàng xuất khẩu chính của quốc đảo này. Năm 2010, bất chấp khủng hoảng tài chính toàn cầu, doanh thu từ xuất khẩu xì gà của Cuba đạt 368 triệu USD, tăng 2% so với năm trước đó.