11:12 04/11/2011

Cuba chính thức mở cửa thị trường bất động sản

Ngày 3/11, Chính phủ Cuba đã công bố sắc lệnh do Chủ tịch Raun Caxtơrô Raul Castro ký về việc mở cửa thị trường bất động sản, theo đó, người dân nước này và người nước ngoài thường trú tại Cuba có thể mua bán và chuyển nhượng tự do quyền sở hữu nhà ở.

Ngày 3/11, Chính phủ Cuba đã công bố sắc lệnh do Chủ tịch Raun Caxtơrô Raul Castro ký về việc mở cửa thị trường bất động sản, theo đó, người dân nước này và người nước ngoài thường trú tại Cuba có thể mua bán và chuyển nhượng tự do quyền sở hữu nhà ở.

Một khu chung cư cũ ở Cuba. Ảnh: internet.


Thông tư hướng dẫn liên bộ đi kèm với sắc lệnh trên cho biết kể từ ngày 10/11, mọi công dân Cuba và người nước ngoài thường trú tại quốc đảo này nếu có nhu cầu và điều kiện về tài chính đều có quyền sở hữu một nhà ở thường xuyên và một bất động sản làm nơi nghỉ dưỡng ở nông thôn hoặc bờ biển.

Quy định mới cũng thừa nhận mọi hình thức chuyển nhượng giữa các cá nhân như mua bán, trao đổi, hiến tặng, hoặc thừa kế, phân chia sau khi li dị hoặc ra nước ngoài định cư. Đối với các giao dịch mua bán hoặc trao đổi, hai bên tham gia sẽ phải đóng cho nhà nước khoản thuế tương đương với 8% giá trị của bất động sản chia đều cho mỗi bên.

Chính phủ Cuba khẳng định, việc đưa vào thực hiện luật sở hữu nhà đất mới này là nhằm loại bỏ những ngăn cấm và những thủ tục hành chính không còn phù hợp với tình hình thực tiễn trong quá trình điều chỉnh mô hình kinh tế đất nước hiện nay. Ngoài ra, những biện pháp trên cũng góp phần giúp người dân chủ động hơn trong việc bố trí và sắp xếp lại chỗ ở cho phù hợp với hoàn cảnh của từng cá nhân cũng như hỗ trợ nhà nước giải quyết vấn đề thiếu nhà ở trầm trọng trong những năm gần đây tại quốc đảo này.

Những thay đổi trong chính sách sở hữu nhà ở là một phần trong gói các biện pháp điều chỉnh mà Chính phủ Cuba đang từng bước thực hiện trong khuôn khổ kế hoạch cập nhật mô hình kinh tế đất nước theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội VI của Đảng Cộng sản Cuba hồi tháng 4 vừa qua với quyết tâm đưa đất nước vượt qua thời kỳ khó khăn hiện nay nhưng vẫn đảm bảo giữ vững những nguyên tắc xây dựng Chủ nghĩa Xã hội.

Hoài Nam (P/v TTXVN tại Cuba)