06:10 27/06/2011

Cuba cải cách hệ thống giáo dục

Bộ Giáo dục Cuba cho biết sẽ tiến hành cải cách giảng dạy ở bậc trung học cơ sở nhằm nâng cao chất lượng và hoàn thiện hệ thống giáo dục.

Bộ Giáo dục Cuba cho biết sẽ tiến hành cải cách giảng dạy ở bậc trung học cơ sở nhằm nâng cao chất lượng và hoàn thiện hệ thống giáo dục.

Theo chương trình cải cách, giáo viên ở bậc học trung học cơ sở sẽ phải đảm nhiệm dạy 2 môn học và các buổi lên lớp qua video sẽ chỉ là hình thức trợ giảng. Các cặp môn học chính mà giáo viên sẽ phải giảng dạy gồm toán học-vật lý, sinh học-địa lý, sinh học-hóa học, thực hành-tin học và lịch sử Cuba-giáo dục công dân. Riêng đối với những môn học như tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, văn học và thể dục, các giáo viên chỉ dạy một môn.

Trong nhiều năm qua, hình thức dạy học qua video rất phổ biến ở Cuba. Nhưng tới đây, giảng dạy bằng phương pháp này sẽ bị hạn chế tối đa. Trong năm học tới, giới hạn số học sinh tại các lớp sẽ tăng từ 20 lên 30 em. Giáo dục trung học cơ sở vẫn sẽ từ lớp 7 tới lớp 9. Dự kiến, trong năm học tới, Cuba sẽ có khoảng 408.000 em học sinh ở bậc học này.

Cùng với y tế, giáo dục là ngọn cờ đầu của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Cuba.

Diệu Hương (P/v TTXVN tại Cuba)