04:12 20/04/2015

Cuba bầu cử địa phương

Khoảng 8,5 triệu cử tri Cuba đã tham gia bỏ phiếu bầu hơn 12.500 đại biểu cho 168 hội đồng nhân dân cấp địa phương vào ngày 19/4.

Ngày 19/4, khoảng 8,5 triệu cử tri Cuba đã tham gia bỏ phiếu bầu hơn 12.500 đại biểu cho 168 hội đồng nhân dân cấp địa phương.

Lãnh tụ Cuba Fidel Castro tham gia bầu cử tại Havana ngày 19/4. Ảnh: AFP-TTXVN

Khoảng 27.379 ứng cử viên trên toàn quốc đua tranh trong cuộc bầu cử giữa kỳ lần này. Nếu không có ứng cử viên nào giành được quá 50% số phiếu bầu hợp lệ trong vòng đầu tiên, Cuba sẽ phải tổ chức bỏ phiếu vòng 2 tại các đơn vị bầu cử dự kiến vào ngày 26/4 tới.

Quá trình bầu cử được tiến hành theo luật bầu cử hiện hành, vốn dự kiến được sửa đổi trong vòng một năm tới. Luật bầu cử mới của Cuba sẽ được áp dụng trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào năm 2017 để bầu ra chính phủ mới điều hành đảo quốc này từ tháng 2/2018.

Chủ tịch Cuba Raul Castro bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở thủ đô Havana. Ảnh: AFP- TTXVN


Theo đánh giá của Ủy ban Bầu cử quốc gia Cuba, đây là cuộc bầu cử mang tính "dân chủ thuần túy", trong khi giới chức cấp cao Cuba cho rằng sự kiện này phản ánh cam kết của La Havana đối với sự nghiệp cách mạng của đảo quốc Caribbean. Kết quả chính thức dự kiến được công bố vào sáng 20/4 (giờ địa phương).

Cuộc bầu cử địa phương lần này diễn ra trong bối cảnh Cuba và Mỹ hồi cuối năm 2014 đạt được thỏa thuận bình thường hóa quan hệ ngoại giao và thúc đẩy thương mại sau hơn nửa thế kỷ gián đoạn. Chủ tịch Cuba Raul Castro và Tổng thống Mỹ Barack Obama mới đây đã có cuộc hội đàm lịch sử đầu tiên của lãnh đạo hai nước trong 56 năm qua. Sau cuộc hội đàm, Tổng thống Obama đã quyết định đưa Cuba ra khỏi cái gọi là "danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố" của Washington. Cuba và hàng loạt quốc gia châu Âu cũng đang trong tiến trình đàm phán nhằm khôi phục quan hệ song phương.


TTXVN/Tin tức