03:23 27/03/2015

Cửa Lò xây dựng thương hiệu trong năm du lịch 2015

Đó là khẳng định của lãnh đạo UBND thị xã Cửa Lò (Nghệ An) trong buổi họp báo giới thiệu về Lễ hội du lịch Cửa Lò và các hoạt động phục vụ năm du lịch 2015 tại Hà Nội.

Đó là khẳng định của lãnh đạo UBND thị xã Cửa Lò (Nghệ An) trong buổi họp báo giới thiệu về Lễ hội du lịch Cửa Lò và các hoạt động phục vụ năm du lịch 2015, diễn ra sáng 27/3, tại Hà Nội.

Bãi biển Cửa Lò. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN


Lễ hội do UBND thị xã Cửa Lò phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An tổ chức. Chủ đề cho năm du lịch Cửa Lò 2015 là "Du lịch Cửa Lò: Kỷ cương - thương hiệu", hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, đóng góp vào sự phát triển của du lịch Việt Nam và chào mừng Cửa Lò được công nhận là đô thị du lịch biển.

Ông Doãn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò cho biết: Nằm trong tuyến du lịch trọng điểm Vinh - Nam Đàn - Cửa Lò, giao thông thuận lợi cả về đường thủy, đường bộ, hàng không; có cửa ngõ hướng ra Biển Đông qua hai cảng Cửa Lò và Cửa Hội, thị xã Cửa Lò có tiềm năng phát triển dịch vụ - du lịch, khai thác và chế biến hải sản...

Năm 2014, Cửa Lò đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận Đô thị du lịch biển. Lễ hội du lịch và các hoạt động phục vụ du lịch trong năm 2015 của Cửa Lò với các sản phẩm hấp dẫn sẽ tiếp tục góp phần khẳng định giá trị văn hóa mang đậm bản sắc vùng biển Cửa Lò trong quá trình hội nhập và phát triển. Bên cạnh đó, du lịch Cửa Lò cũng góp phần tuyên truyền, quảng bá cho du lịch Nghệ An đến với nhân dân trong nước, bạn bè quốc tế...

Năm 2015, Cửa Lò tăng thêm 500 phòng nghỉ, sẽ đáp ứng nhu cầu lưu trú của gần 19.000 lượt khách trong ngày/đêm nên chắc chắn sẽ không diễn ra hiện tượng thiếu phòng nghỉ và nâng ép giá vào mùa cao điểm du lịch hè. Đặc biệt, cơ sở khách sạn hiện đại Mường Thanh - Cửa Lò chất lượng 4 sao chính thức đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng việc tổ chức các hoạt động mang tầm quốc tế.

Theo đó, Lễ hội du lịch Cửa Lò sẽ khai mạc vào đúng dịp đất nước kỷ niệm 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015), trong đó có nhiều nội dung đổi mới, ấn tượng, thiết thực, đưa một phần dân ca Ví, Giặm vào các chương trình nghệ thuật.

Đặc biệt là vào ngày 1/5, tại Cửa Lò sẽ diễn ra Hội đua thuyền truyền thống mở rộng, thu hút các tay chèo từ 7 phường có nghề biển, không chỉ làm sống lại một nét văn hóa truyền thống của địa phương mà còn là một sản phẩm du lịch đặc sắc thu hút khách du lịch... Trong tháng 4 - 5/2015, Cửa Lò tổ chức nhiều hoạt động chào mừng 40 năm thống nhất đất nước và kỷ niệm sinh nhật Bác 19/5.

Nhiều năm qua, Cửa Lò đã trở thành điểm đến du lịch được nhiều du khách lựa chọn, nhất là vào dịp hè. Năm 2015, Cửa Lò tiếp tục đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, đáp ứng nhu cầu của du khách trong nước và quốc tế. Để phục vụ du khách, Cửa Lò đã hình thành nhiều tour du lịch hấp dẫn, kết nối với các điểm du lịch khác của Nghệ An như: Cửa Lò - quê Bác; Cửa Lò - sông Lam - đền Củi; Cửa Lò - Vinh - Khu di tích Kim Liên - rừng nguyên sinh Pù Mát; du thuyền vãn cảnh đảo Lan Châu - động Rùa - Đảo Tiên; Cửa Lò - đảo Ngư - đảo Mắt - sông Lam... và một số tuyến ngoại tỉnh như Cửa Lò - cửa khẩu Cầu Treo - Lạc Sao (Lào).

Khách đến với Cửa Lò ngoài thưởng thức đặc sản biển, tắm biển còn có thể tham gia các hoạt động thể thao như bơi, lặn, lướt sóng, bóng chuyền bãi biển, mô tô nước... hay tham quan các khu chợ đêm chuyên bán hàng hải sản, hoặc ghé thăm các làng nghề đóng tàu thuyền Nghi Thiết, nghề đan Nghi Xuân, nghề chế biến hải sản Nghi Hải... bằng các phương tiện thuận tiện, giá cả phải chăng như xe ô tô điện, xích lô du lịch, xe đạp đôi...


Thanh Giang