08:10 19/08/2011

Cử tri kiến nghị về nhiều vấn đề kinh tế - xã hội

Những ngày này, Đoàn đại biểu Quốc hội tại các địa phương tổ chức tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII, đồng thời tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Những ngày này, Đoàn đại biểu Quốc hội tại các địa phương tổ chức tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII, đồng thời tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

*Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bình Thuận đã tổ chức tiếp xúc cử tri tại 52/127 xã, phường, thị trấn của 9/10 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh. Tại các cuộc tiếp xúc, cử tri bày tỏ phấn khởi trước thành công tốt đẹp của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII, đánh giá cao các kết quả đạt được tại kỳ họp; đặc biệt là việc bầu các chức danh lãnh đạo cấp cao của Nhà nước, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ.

Cử tri các địa phương đã có nhiều ý kiến đề xuất, kiến nghị về: Trình tự, thủ tục giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai; tiến độ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn, tình trạng dự án “treo” làm ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của nhân dân; tình trạng tham nhũng, phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông chưa được ngăn chặn triệt để, đề nghị Chính phủ cần có giải pháp quyết liệt hơn… Đặc biệt, cử tri kiến nghị Chính phủ chấn chỉnh tình trạng khai thác khoáng sản; về chế độ, chính sách đối với cán bộ bán chuyên trách ở cơ sở; đề nghị Chính phủ cần có giải pháp bình ổn giá lương thực, thực phẩm, vật tư, xăng dầu, phân bón…; tăng cường quản lý để kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống người dân, nhất là người làm công ăn lương...

Nhân dịp này, ông Hà Minh Huệ, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XIII đơn vị tỉnh Bình Thuận đã đến thăm và tặng quà cho người khuyết tật tại cơ sở tranh cát Phi Long; hỗ trợ những gia đình khó khăn có nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam trên địa bàn với số tiền 40 triệu đồng.

*Các buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ khóa XIII tại các huyện Tam Nông, Lâm Thao, Thanh Thủy, Tân Sơn, Hạ Hòa và Đoan Hùng đã diễn ra sôi nổi, với nhiều ý kiến đóng góp, kiến nghị của cử tri về các chế độ chính sách với người có công và cán bộ ở cơ sở, giải quyết việc làm cho lao động khu vực bị thu hồi đất, đầu tư xây dựng các dự án phục vụ phát triển sản xuất và cải thiện cơ sở hạ tầng ở nông thôn; giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, vấn đề xây dựng nông thôn mới có nhiều chỉ tiêu khó thực hiện…

*Hoàn tất chương trình tiếp xúc cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau đã tiếp thu 120 lượt ý kiến của cử tri đề đạt với Quốc hội.

Sau khi lắng nghe và ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri, các đại biểu Quốc hội đã trả lời nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời tập hợp và chuyển tải những kiến nghị của cử tri tới các cơ quan có thẩm quyền và Quốc hội.

Tấn Hùng - Đào An - Thành Nên