09:00 25/09/2012

Cú sốc lớn cho Tam sư

Quyết định chia tay đội tuyển Anh đầy bất ngờ của John Terry đã gây tranh cãi lớn trong làng bóng đá Anh, không phải bởi trung vệ của Chelsea vô tội hay có tội trong vụ phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand, mà bởi điều đó sẽ ảnh hưởng đáng kể tới sức mạnh của Tam sư.

Quyết định chia tay đội tuyển Anh đầy bất ngờ của John Terry đã gây tranh cãi lớn trong làng bóng đá Anh, không phải bởi trung vệ của Chelsea vô tội hay có tội trong vụ phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand, mà bởi điều đó sẽ ảnh hưởng đáng kể tới sức mạnh của Tam sư.


 

Quyết định này được Terry đưa ra sau khi Ủy ban kỷ luật của LĐBĐ Anh (FA) xác nhận vẫn sẽ có bản án riêng cho cầu thủ này, bất chấp tòa án Luân Đôn tuyên trắng án trong vụ Terry bị cáo buộc có hành vi phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand tháng 10/2011. "FA sắp đưa ra án phạt đối với tôi, một người đã được tòa tuyên trắng án trong vụ kiện với Anton Ferdinand. Đó là điều khó có thể chấp nhận”, Terry bày tỏ sự thất vọng.


Quyết định chia tay của John Terry thực sự là điều vô cùng đáng tiếc đối với đội tuyển Anh cũng như với chính bản thân cựu thủ quân Tam sư. Bởi tuổi 31 chưa phải là quá già để Terry nói lời chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế. Đặc biệt, anh vẫn đang có được phong độ vô cùng ổn định và là chốt chặn đáng tin cậy trên hàng thủ của "Tam sư".


Điều này chắc chắn sẽ khiến đặt HLV Roy Hodgson vào tình thế khó khăn trong việc tìm người xứng tầm với John Terry. Ray Wilkins, cựu trợ lý của Chelsea đã ca ngợi Terry là "một cầu thủ tuyệt vời cả trên sân cỏ lẫn trong phòng thay đồ”. Đó cũng là lý do để mà Ray Wilkins giải thích vì sao "Fabio Capello đã có mâu thuẫn lớn với FA vì Terry".


Không John Terry, thách thức với đội tuyển Anh trên hành trình giành vé tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh - World Cup 2014 tại Braxin là rất lớn khi mà họ phải đối mặt với những đối thủ khó chơi như Môntênêgrô, Ba Lan hay Ucraina tại bảng H vòng loại khu vực châu Âu.


Tuy nhiên, quyết định chia tay của Terry cũng sẽ đồng thời tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ chứng minh tài năng thực sự. Roy Hodgson đang có trong tay khá nhiều gương mặt trẻ trung và đầy tài năng như Gary Cahill, là Chris Smalling và Phil Jones - những cầu thủ trẻ nhưng cũng không kém tài và độ lỳ mà một trung vệ cần có. Không những thế, trong những trận đấu không có John Terry, Joleon Lescott đã thi đấu rất hay trong vai trò của một thủ lĩnh nơi hàng thủ.


Hiện tại, sẽ là có phần khập khiễng nếu so sánh những cầu thủ này với một John Terry đã trở thành thương hiệu. Tuy nhiên, nếu có cơ hội ra sân thường xuyên biết đâu Tam sư sẽ là tìm ra một ngôi sao thậm chí còn sáng hơn cả trung vệ kỳ cựu này. Việc được sát cánh thường xuyên bên cạnh nhau tại vòng loại World Cup 2014 trong vòng 2 năm tới của đội tuyển Anh sẽ giúp họ hiểu nhau hơn để tạo nên bức tường vững chắc trước khung gỗ Tam sư.


Thế nên, hiện tại thật khó để có thể đánh giá hết được việc quyết định chia tay của John Terry là có hại hay lợi cho đội tuyển Anh. Chỉ có thời gian mới có câu trả lời chính xác nhất.


Tuệ Minh