09:15 09/09/2012

CSGT Hà Nội sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát về đêm

Lãnh đạo Phòng CSGT Hà Nội cho biết từ nay đến cuối năm sẽ tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm những hành vi vi phạm là nguyên nhân gây tai nạn giao thông, đặc biệt sẽ tăng cường quân số tập trung xử lý vi phạm từ 20h hôm trước đến 6h sáng hôm sau để hạn chế TNGT có thể tái diễn.

Trao đổi với phóng viên, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng phòng CSGT Hà Nội cho biết, 8 tháng đầu năm, giao thông Hà Nội đã có những tín hiệu mừng là tai nạn giảm cả 3 tiêu chí.


Mặc dù tỷ lệ có giảm, nhưng chưa được như mong muốn, có những nơi số vụ tai nạn giao thông không tăng, nhưng hậu quả nghiêm trọng hơn, như tại một số huyện ngoại thành. Hay như trong số các vụ tai nạn thì tai nạn xảy ra về đêm cũng chiếm tỷ lệ không nhỏ.


Cùng đó, trong thời gian qua đơn vị đã xóa được 65 “điểm đen” về TNGT trên toàn địa bàn thành phố, tuy nhiên, số điểm phát sinh mới lên tới 49 điểm. Thống kê, hầu hết số “điểm đen” này đều nằm ở các tuyến quốc lộ ra vào thành phố như QL1, QL3, QL5…, kế đến là những tuyến đường vành đai và các phố trong nội đô như Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, Mê Linh, Sóc Sơn…


Theo Phòng CSGT, đáng chú ý các “điểm đen” đang có xu hướng xuất hiện ngày càng nhiều ở những tuyến đường nằm trong khu đô thị mới.


Trước thực trạng trên, lãnh đạo Phòng CSGT Hà Nội cho biết từ nay đến cuối năm sẽ tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm những hành vi vi phạm là nguyên nhân gây tai nạn giao thông, đặc biệt sẽ tăng cường quân số tập trung xử lý vi phạm từ 20h hôm trước đến 6h sáng hôm sau để hạn chế TNGT có thể tái diễn.


Theo cand.com.vn