07:15 18/07/2014

CSGT Hà Nội sẵn sàng đối phó với bão Thần Sấm

Chiều ngày 18/7 tại Hà Nội, Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội chủ trì cuộc họp khẩn huy động toàn lực lượng sẵn sàng chống bão.

Để đối phó với bão số 2 "Thần Sấm" (Rammasun) dự báo có sức gió mạnh cấp 12 – 13 khi đổ bộ vào các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội, gây mưa lớn trên diện rộng (lượng mưa dự báo lên tới 200 – 300 mm), chiều ngày 18/7 tại Hà Nội, Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội họp khẩn huy động toàn lực lượng sẵn sàng chống bão.
 
Ngay tại trụ sở Phòng CSGT Hà Nội, Phòng đã huy động toàn bộ các đội cơ động nhất của CSGT thành phố, 16 xe cứu hộ và điểm danh các chiến sỹ CSGT các đội, phân công bố trí các vị trí ứng trực tại 62 điểm có nguy cơ ngập úng, ùn tắc khi mưa lớn xảy ra, để chủ động phối hợp với các đơn vị của công ty cấp thoát nước, công ty cây xanh Hà Nội sẵn sàng các phương án chống bão.

CSGT Hà Nội huy động 16 xe cứu hộ chống bão số 2.


Theo đó, tất cả các Đội CSGT của thành phố ngoài làm nhiệm vụ thường xuyên, chủ động phối hợp với các lực lượng công an khác tại cơ sở, nhất là các khu vực ngoại thành như Thanh Trì, Thanh Oai, Phúc Thọ, Mỹ Đức, Thường Tín, Quốc Oai, Sơn Tây, Đông Anh… tăng cường kiểm tra các điểm ngập lụt, khu vực có nhiều cây to dễ đổ, hệ thống điện, viễn thông trên cao dễ gây nguy hiểm cho người đi đường, đặt biển báo các điểm ngập sâu, phân luồng từ xa các tuyến đường ngập úng…

Ngoài ra, các đơn vị CSGT ứng trực bố trí đầy đủ các phương tiện cứu hộ, cứu nạn và các nhu yếu phẩm thiết yếu, để sẵn sàng hỗ trợ, đảm bảo đời sống người dân vùng thiên tai, ngập lụt, nhất quyết không để xảy ra tình trạng vùng bị úng ngập mà không có CSGT ứng trực.

Các đơn vị tham gia phòng chống bão trực tiếp ứng trực từ ngày 19 – 20/7, có lệnh mới được rút.


Tiến Hiếu