Những trường hợp nào được phát gói thuốc C đến tận nhà ngay khi có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính?

Ngày 9/12, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP Hồ Chí Minh khẳng định, Thành phố khá dồi dào về loại thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19. Những người thuộc nhóm đối tượng nguy cơ sẽ được trạm y tế địa phương cấp phát gói thuốc C đến tận nhà ngay khi có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính với SARS-CoV-2.

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho biết, mới đây, Bộ Y tế đã cấp thêm cho TP Hồ Chí Minh 25.000 liều thuốc kháng virus Molnupiravir. Ngoài loại thuốc kháng virus trên, Thành phố còn được Bộ Y tế cung ứng cho 2.300 liều thuốc Favipiravir.

Chú thích ảnh
Trong 24 giờ qua TP Hồ Chí Minh ghi nhận thêm 1.453 trường hợp mắc COVID-19 mới. 

Bên cạnh đó, TP Hồ Chí Minh còn có một số loại thuốc y học cổ truyền dân tộc; chẳng hạn như Thành phố được hỗ trợ trên 30.000 liều sản phẩm Kovir hỗ trợ và bảo vệ sức khỏe người mắc COVID-19.

"Như vậy, Thành phố khá dồi dào về loại thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19 và lượng thuốc này được quản lý, kiểm soát rất chặt chẽ trước tình trạng F0 tăng trong thời gian qua. Với số lượng thuốc vừa được Bộ Y tế cấp cùng với số lượng được điều chuyển từ các cơ sở y tế chưa sử dụng, chúng ta có thể cấp phát rộng rãi cho tất cả những trường hợp F0 khi cần sử dụng", bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai nói. 

Về việc cấp phát gói thuốc C, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho biết, những đối tượng thuộc nhóm nguy cơ như trên 65 tuổi, có bệnh nền sẽ được trạm y tế địa phương cấp phát gói thuốc C đến tận nhà khi có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính với SARS-CoV-2. 

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai nhấn mạnh: Các loại thuốc kháng virus phải được sử dụng đúng nhóm đối tượng. Riêng đối với những nhóm đối tượng như người trẻ, có sức khỏe tốt, không có triệu chứng khi mắc COVID-19 hoặc đã tiêm hai liều vaccine phòng COVID-19… không thuộc đối tượng được cấp phát gói thuốc C mà chỉ được cấp phát các thực phẩm chức năng hỗ trợ, nâng cao thể trạng.

“Việc sử dụng thuốc không đúng chỉ định hoặc sử dụng thuốc không đúng sẽ dẫn đến hệ quả rất nghiêm trọng đó là kháng thuốc. Điều này rất nguy hiểm đối với cộng đồng”, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai khuyến cáo.

Liên quan đến vến đề các loại thuốc kháng virus điều trị COVID-19 được rao bán tràn lan, Chánh văn phòng Sở Y tế TP Hồ Chí Minh khẳng định: Đây là loại thuốc chưa được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, do đó việc mua bán các loại thuốc này trên thị trường đều bất hợp pháp. Ngành y tế đang phối hợp cùng với công an điều tra, truy vết những trường hợp buôn bán các loại thuốc này. "Quan điểm của ngành y tế là xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm", bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho biết.

Thông tin về tình hình dịch bệnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh cho biết, tổng số ca đang điều trị tại bệnh viện tầng 2, 3 là 13.177 người. Số ca đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung là 4.813 người. Số ca đang cách ly, điều trị tại nhà là 65.576 người. Như vậy, hiện TP Hồ Chí Minh đang có tổng cộng là 83.566 bệnh nhân đang được điều trị, cách ly.

Số ca tử vong trong ngày là 76 người trong đó có 9 trường hợp chuyển viện từ các tỉnh, thành khác. Trong 62 ca tử vong, có 99% kèm bệnh nền, 92% có độ tuổi từ 50 trở lên. 

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh tiếp tục rà soát tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi
TP Hồ Chí Minh tiếp tục rà soát tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi

Ngày 8/12, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết, chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi đã kết thúc; tuy nhiên, Thành phố vẫn tiếp tục rà soát để tiêm cho những trẻ chưa tiêm trong chiến dịch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN