06:21 16/06/2015

Copa America 2015: Chile không thể giành vé sớm vào tứ kết

Ở lượt trận thứ 2 bảng A Copa America 2015, sáng 16/6, tiền vệ Arturo Vidal đã có một màn trình diễn xuất sắc, nhưng vẫn không thể giúp đội chủ nhà Chile vượt qua được Mexico. Trận đấu là màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn với kết quả chung cuộc hòa 3 - 3.

Ở lượt trận thứ 2 bảng A Copa America 2015, sáng 16/6, tiền vệ Arturo Vidal đã có một màn trình diễn xuất sắc, nhưng vẫn không thể giúp đội chủ nhà Chile vượt qua được Mexico. Trận đấu là màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn với kết quả chung cuộc hòa 3 - 3.

Với lợi thế sân nhà cùng với những cầu thủ ngôi sao trong đội hình như Claudio Bravo, Gary Medel, Vidal, Alexis Sanchez, Vargas... Chile được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đối thủ Mexico. Cùng với đó, nếu giành chiến thắng trước Mexico trong trận đấu này, sẽ giúp chủ nhà Chile trở thành đội bóng đầu tiên vào vòng tứ kết. Tuy nhiên, Chile nhập cuộc không tốt, chơi rời rạc và chỉ gây nguy hiểm bằng các pha xử lý cá nhân. Trong khi đó, với đội hình không phải là mạnh nhất của mình tham dự Copa America lần này, nhưng với chiến thuật chơi phòng ngự phản công chủ động, nhất là sự tập trung chơi phản công từ 2 cánh, nơi đội chủ nhà thường để lộ nhiều khoảng trống, Mexico đã có lợi thế lớn.


Chile và Mexico đã có trận hòa kịch tính. Ảnh: AFP


Màn rượt đuổi tỷ số bắt đầu từ phút 21 của trận đấu. Các cầu thủ Mexico cướp được bóng ở khu vực giữa sân và tổ chức pha phản công, Vuosco là người kết thúc chính xác. Tuy nhiên, chỉ 1 phút sau bàn thua, Vidal đã nhanh chóng ghi bàn gỡ hòa 1 - 1 cho Chile, sau pha đánh đầu đẹp mắt. Đến phút 29, Raul Jimenez một lần nữa giúp Mexico vượt lên dẫn trước sau pha ghi bàn bằng đầu đẹp mắt. Nhưng cũng không lâu sau, Chile cũng có được bàn thắng gỡ hòa. Phút 42, Vidal có đường tạt bóng để Vargas băng vào đánh đầu ghi bàn, đưa trận đấu trở lại thế quân bằng.

Bước sang hiệp 2, Chile liên tiếp có được những pha tấn công nguy hiểm. Trước sức ép của đội chủ nhà, các hậu vệ Mexico đã mắc sai lầm, dẫn đến quả phạt 11m ở phút 55. Cầu thủ chơi hay nhất bên phía Chile là Vidal đã thực hiện thành công pha đá phạt, để lần đầu trong trận vươn lên dẫn trước 3 - 2. Hưng phấn, Chile vẫn tiếp tục đẩy cao đội hình, chơi ép sân đối thủ nhằm tìm kiếm bàn thắng gia tăng cách biệt, vô tình họ đã để hở tuyến phòng ngự và họ đã phải trả giá. Phút 66, trong pha phản công chớp nhoáng, Vuoso đã có bàn thắng gỡ hòa 3 - 3 cho Mexico. Bàn thắng này cho thấy sự hiệu quả của Mexico, bởi trong suốt trận đấu họ chỉ có 4 pha dứt điểm nhưng đã ghi được tới 3 bàn thắng. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu.

Hòa trận đấu này, Chile vẫn đứng đầu bảng A, dù ở trận đấu trước đó, Bolivia đã có chiến thắng lịch sử trước Ecuador với tỷ số 3 - 2 và cùng có được 4 điểm sau 2 lượt trận. Lần gần nhất Bolivia giành chiến thắng trong một trận đấu tại Copa America là vào năm 1997, trước Mexico. Mexico đứng thứ 3 (2 điểm) và Ecuador xếp cuối với 2 trận toàn thua.

M.Đ