09:09 05/09/2011

Côoét và Arập Xêút đã tăng sản lượng để ngăn ngừa giá dầu tăng

Bộ trưởng Dầu mỏ Côoét Mohammad al-Bassiri ngày 4/9 thông báo Côoét và Arập Xêút trong tháng 8 đã tăng sản lượng nhằm ngăn ngừa giá dầu tăng cao trên thị trường và tác động tiêu cực của nó tới nền kinh tế thế giới.

Bộ trưởng Dầu mỏ Côoét Mohammad al-Bassiri ngày 4/9 thông báo Côoét và Arập Xêút, 2 thành viên của Tổ chức xuất khẩu dầu thế giới (OPEC), trong tháng 8 đã tăng sản lượng nhằm ngăn ngừa giá dầu tăng cao trên thị trường và tác động tiêu cực của nó tới nền kinh tế thế giới.

Trong tháng 8 vừa qua, Côoét và Arập Xêút đã tăng sản lượng nhằm ngăn ngừa giá dầu tăng cao. Ảnh : Internet.


Ông al-Bassiri tuyên bố nếu một số thành viên của OPEC trong đó có Côoét và Arập Xêút không tăng sản lượng, thì giá dầu đã tăng cao hơn mức như hiện nay. Không có giải pháp này, giá dầu đã tăng cao, điều đó sẽ gây ra khủng hoảng thế giới và góp phần làm suy thoái kinh tế thế giới.

Tăng sản lượng của 2 nước trên diễn ra sau khi OPEC từ chối tăng nguồn cung hồi tháng 6 vừa qua. Ông al-Bassiri khẳng định, giá dầu tăng là do khủng hoảng nợ của Mỹ và châu Âu, cũng như Libi tạm dừng xuất khẩu dầu do nội chiến tại quốc gia bắc Phi này. Ông al-Bassiri dự báo, giá dầu có thể sẽ giữ được mức ổn định cho đến cuối năm nay và nhu cầu dầu sẽ tiếp tục tăng lên để đạt mức 11,5 triệu thùng/ngày. Ông al-Bassiri cho biết thêm, sản lượng dầu của Côoét không dưới mức 2,8 triệu thùng/ngày, cao hơn hạn nghạch của OPEC đặt ra là 2,2 triệu thùng/ngày, và có thể cung cấp 3,5 triệu thùng/ngày nếu có yêu cầu.

Côoét là nước sản xuất dầu lớn thứ OPEC và đã đặt mục tiêu tăng sản lượng dầu lên 4 triệu thùng/ngày vào năm 2020.

Thanh Bình (P/v TTXVN tại Trung Đông)