09:21 17/09/2014

Công ty vàng Phước Sơn tẩu tán tài sản bất thành

Sau khi phát hiện Công ty TNHH Vàng Phước Sơn vận chuyển trang thiết bị ra khỏi nhà máy, cơ quan chức năng huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu công ty đưa những thiết bị trên trở lại.

Ngày 17/9, ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn tỉnh Quảng Nam cho biết, sau khi phát hiện Công ty TNHH Vàng Phước Sơn thuộc tập đoàn Besra vận chuyển trang thiết bị ra khỏi nhà máy, cơ quan chức năng của huyện đã yêu cầu công ty đưa những thiết bị trên về lại nhà máy.

 

Vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 16/9, lãnh đạo huyện Phước Sơn nhận tin báo Công ty TNHH Vàng Phước Sơn dùng xe tải để chở một số trang thiết bị như: thùng phuy, dầu, máy nổ… ra khỏi công ty, Lãnh đạo UBND huyện Phước Sơn đã chỉ đạo lực lượng chức năng thường trực tại Trạm kiểm soát liên ngành đóng tại thôn 4, xã Phước Đức, kiểm soát tình hình. Hiện những trang thiết bị trên đã được đưa về nơi cũ.

 

Sáng 17/9, UBND huyện Phước Sơn đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam và xin ý kiến chỉ đạo về sự việc trên.

 

Được biết, đến nay Công ty Vàng Phước Sơn đang nợ thuế với số tiền lên đến hơn 200 tỷ đồng và đang bị Cục Thuế Quảng Nam áp dụng biện pháp cưỡng chế phong tỏa tài sản ngân hàng, hóa đơn để thu hồi nợ.

 

Nguyễn Sơn