06:09 01/06/2011

Công ty CP Thanh Niên, TP.HCM: Đẩy mạnh hai công trình cao ốc

Thị trường trầm lắng, doanh nghiệp khó khăn cùng chính sách thắt chặt tín dụng khiến nhiều dự án bất động sản (BĐS) đang xây dựng rơi vào tình trạng khó khăn. Tuy nhiên, không ít dự án vẫn tiếp tục triển khai theo đúng kế hoạch, trong đó Công ty CP Thanh Niên là một ví dụ.

Thị trường trầm lắng, doanh nghiệp khó khăn cùng chính sách thắt chặt tín dụng khiến nhiều dự án bất động sản (BĐS) đang xây dựng rơi vào tình trạng khó khăn. Tuy nhiên, không ít dự án vẫn tiếp tục triển khai theo đúng kế hoạch, trong đó Công ty CP Thanh Niên là một ví dụ.

Dự án The Harmona có tổng vốn đầu tư khoảng 40 triệu USD (33 Trương Công Định, Q.Tân Bình, TP.HCM) đến ngày 21/5 đã đổ bêtông cho sàn tầng 16 block A, B và sàn tầng 15 block C. Với tốc độ làm việc hiện nay của các đơn vị thi công, dự kiến tháng 7/2011, dự án sẽ hoàn thành đổ bêtông cho toàn bộ sàn tất cả các block A, B, C.

Đổ bêtông tầng hầm 2 Central Plaza, đêm 11/5/2011.

Dự án gồm 3 block, cao 16-18 tầng, khoảng trên 500 căn hộ (có căn hộ Penthouse, khu thương mại) được thiết kế hợp lý và khoa học nhằm phục vụ tốt nhất cho cư dân. Khu vực tầng hầm đảm bảo không gian để xe cũng như bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nhằm đáp ứng tốt nhất các nhu cầu về tiện ích công cộng. Dự án này có tầng 1 làm trung tâm thương mại, chăm sóc sức khỏe, sinh hoạt cộng đồng; từ tầng 2 đến tầng 18 có tất cả trên 500 căn hộ diện tích từ 50 - 200 m2.

Mỗi căn hộ đều có phòng khách, phòng ăn, bếp, nhà vệ sinh và phòng ngủ, được trang bị những thiết bị hiện đại. Các căn hộ ở The Harmona đều có hai mặt thông thoáng, tăng diện tiếp xúc với không gian bên ngoài, giúp hấp thu tốt nhất ánh sáng tự nhiên.

Không chỉ thụ hưởng những tiện ích có trong cao ốc, cư dân của The Harmona còn được kết nối với những tiện ích kề bên như công viên, trường học, khu thể thao, trung tâm văn hóa... đảm bảm cuộc sống tiện nghi như hệ thống điện, điện thoại, cấp thoát nước đạt tiêu chuẩn của một đô thị hiện đại.

Dự án thuộc khu vực đã được quy hoạch thành khu trung tâm hành chính, trung tâm thương mại dịch vụ và khu dân cư của quận Tân Bình, nằm gần sân bay Tân Sơn Nhất (khoảng 2.5 km), cách trung tâm thành phố chỉ 4 km, gần Công viên Hoàng Văn Thụ, sân vận động Quân Khu 7, gần bệnh viện, trung tâm thương mại quốc tế như Parkson, Citimart,.. Với lợi thế trên, The Harmona không những là nơi an cư lý tưởng hiện nay mà cả trong tương lai.

Tương tự, dự án Central Plaza (số 91 Phạm Văn Hai, đối diện chợ Phạm Văn Hai, phường 3, Q.Tân Bình) đã đổ bêtông cho tầng hầm 2. Anh Nguyễn Minh Thọ (Trưởng ban Quản lý dự án Central Plaza) cho biết, sau khi đổ bêtông cho sàn tầng hầm 2, chúng tôi sẽ đẩy nhanh tiến độ cho tầng kỹ thuật. Hiện nay, tốc độ thi công công trình duy trì đúng tiến độ dự kiến”.

Dự án Central Plaza là Cao ốc căn hộ và khu thương mại, dịch vụ tổng hợp, cao 19 tầng, gồm 2 tầng hầm, 1 tầng kỹ thuật, 4 tầng thương mại và 15 tầng căn hộ. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 420 tỷ đồng.

So với nhiều dự án đang bị đình trệ do những khó khăn chung về tài chính thì hai dự án do Công ty CP Thanh Niên làm chủ đầu tư vẫn đảm bảo tiến độ và cam kết hai công trình sẽ hoàn thành đúng tiến độ. Dự kiến, The Harmona sẽ hoàn thành vào quý 4/2011 và Central Plaza sẽ hoàn thành khoảng tháng 4/2012.

Bài, ảnh:
Sĩ Dũng