10:15 27/10/2014

Công tố viên Hàn Quốc muốn tử hình trưởng phà Sewol

Các công tố viên Hàn Quốc đã tìm kiếm mức án tử hình đối với Lee Joon-seok, trưởng phà Sewol bị chìm hồi tháng 4 vừa qua làm 304 người thiệt mạng và mất tích.

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 27/10 đã tìm kiếm mức án tử hình đối với Lee Joon-seok, trưởng phà Sewol bị chìm hồi tháng 4 vừa qua làm 304 người thiệt mạng và mất tích.

Các thẩm phán chủ trì phiên tòa xét xử vụ chìm phà Sewol ngày 10/6. Ảnh: AFP-TTXVN


Bên khởi tố phát biểu trước tòa rằng Lee Joon-seok, 68 tuổi, người đã bị buộc tội giết người, phải bị xử tử hình do không thực thi nghĩa vụ của ông này. Vụ xét xử diễn ra trong bối cảnh sự tức giận của công chúng gia tăng đối với thủy thủ đoàn của phà Sewol.

Ngày 7/10, tại phiên xét xử về tội giết người ở thành phố Gwangju, tây nam Hàn Quốc, thuyền trưởng chiếc phà Sewol ông Lee Joon-Seok đã thừa nhận sai lầm khi để thuyền viên không có kinh nghiệm cầm lái khi phà bị lật. Trong lần hầu tòa đầu tiên này, ông Lee Joon-Seok khai nhận đã biết thủy thủ Cho Jun-Ki - người điều khiển phà Sewol tại thời điểm xảy ra tai nạn - không đủ kinh nghiệm và kĩ năng cần thiết do mới làm việc trên phà Sewol được 6 tháng.

Phà Sewol đã bị lật và chìm khi đang thực hiện hải trình thường lệ hôm 16/4 và vụ việc khiến chính phủ của Tổng thống Park Geun-hye bị chỉ trích mạnh mẽ liên quan tới cách xử lý hoạt động cứu hộ.


TN (Theo Reuters)