07:11 22/07/2014

Công tác khắc phục hậu quả tai nạn MH17 tiến triển tích cực

Đoàn tàu chở xác các nạn nhân vụ rơi máy bay MH-17 chiều 21/7 đã rời thành phố Torrez gần hiện trường hướng về thành phố Kharkov do Kiev kiểm soát, nơi một nhóm 31 chuyên gia quốc tế đang sẵn sàng làm công việc xác định danh tính các nạn nhân.

Bốn ngày sau khi chiếc máy bay Boeing 777 thực hiện chuyến bay số hiệu MH-17 của hãng Hàng không Malaysia rơi ở miền Đông Ukraine, chính quyền nước Cộng hòa tự xưng Donetsk ngày 21/7 đã trao cho giới chức Malaysia hai hộp đen của chiếc máy bay xấu số mà họ tìm được tại hiện trường.

Phát biểu với báo giới, người đứng đầu nước Cộng hòa tự xưng Donesk Alekxander Borodai cho biết đã quyết định trao các hộp đen của máy bay rơi cho đoàn chuyên gia Malaysia. Hai bên đã ký nghị định thư về vấn đề này trước khi chuyển giao. Ông Borodai cũng cho biết sẽ ra lệnh ngừng bắn trong phạm vi bán kính 10 km xung quanh hiện trường máy bay rơi để tạo điều kiện cho các nhà điều tra tiếp cận đầy đủ khu vực này.

Hai hộp đen của máy bay MH17 đã được chuyển giao cho các chuyên gia Malaysia.


Một thành viên đoàn Malaysia nhân danh Chính phủ nước này cảm ơn Chính quyền Donetsk, nhấn mạnh Kuala Lumpur rất vui khi nhận được các hộp đen trong tình trạng gần như nguyên vẹn vì họ đã không tìm thấy các hộp đen của máy bay thực hiện chuyến bay số hiệu MH370 mất tích khi bay qua vùng trời Ấn Độ Dương tháng 3 vừa qua.

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, đoàn tàu chở xác các nạn nhân vụ rơi máy bay MH-17 chiều 21/7 đã rời thành phố Torrez gần hiện trường hướng về thành phố Kharkov do Kiev kiểm soát, nơi một nhóm 31 chuyên gia quốc tế đang sẵn sàng làm công việc xác định danh tính các nạn nhân.

Chủ tịch Ủy ban nhà nước Ukraine điều tra nguyên nhân vụ tại nạn Boeing-777, Phó Thủ tướng Vladimir Groisman đã thông báo tin này với Tổng thống Petro Poroshenko. Theo cơ quan báo chí của tổng thống, ông Poroshenko đã lệnh cho lực lượng vũ trang nước này thực thi mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo đoàn tàu di chuyển an toàn tới điểm đến đã định. Chính phủ Ukraine cho biết tính tới 12h00 ngày 21/7, tổng cộng 282 thi thể và 87 mảnh thi thể đã được tìm thấy trong đó 251 thi thể và 66 mảnh thi thể đã được đưa lên các toa xe lạnh.

Cũng trong ngày 21/7, ông Poroshenko đã lệnh cho các quan chức an ninh nước này ngừng mọi hoạt động quân sự trong phạm vi bán kính 40 km xung quanh địa điểm máy bay rơi. Phát biểu khi đến thăm Đại sứ quán Malaysia tại Ukraine, ông Poroshenko xác nhận đã ra lệnh ngay lập tức không được để xảy ra hoạt động quân sự hay hành động nổ súng trong khu vực này.

Ukraine cũng đã tuyên bố sẵn sàng chuyển giao công việc điều tra thảm họa cho Ủy ban quốc tế do Hà Lan đứng đầu. Trước đó, các đại diện Cơ quan cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) và Lực lượng cảnh sát châu Âu (Europol) đã tới Kharkov điều tra tai nạn. Một nhóm chuyên gia quốc tế đã bắt đầu nghiên cứu hiện trường.


TTXVN/ Tin tức