02:01 10/02/2012

Công tác dân tộc góp phần vào sự phát triển đất nước

Ngày 9/2, tại thành phố Huế, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012 với sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ngành và 52 tỉnh, thành trong cả nước. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Giàng Seo Phử chủ trì hội nghị.

Ngày 9/2, tại thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế), Ủy ban Dân tộc đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012 với sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ngành và 52 tỉnh, thành trong cả nước. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Giàng Seo Phử chủ trì hội nghị.

Năm 2011, mặc dù có nhiều khó khăn thách thức nhưng với sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, sự phối hợp của các bộ, ngành và sự chỉ đạo quyết liệt của các địa phương vùng dân tộc và miền núi, công tác dân tộc đã đạt được kết quả khá toàn diện, góp phần vào sự ổn định, phát triển chung của đất nước. Nổi bật là tình hình kinh tế - xã hội, đời sống của đồng bào vùng dân tộc và miền núi, vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn cơ bản ổn định, tiếp tục cải thiện và có nhiều đổi mới. Hầu hết các tỉnh trong vùng tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 4%, một số tỉnh như Hà Giang, Bắc Giang, Lâm Đồng giảm trên 5%...

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục xây dựng mới và nâng cấp; hệ thống giáo dục, y tế được đầu tư, mở rộng, với hơn 70% số trạm y tế xã có y bác sĩ; văn hóa thể thao được quan tâm khôi phục, phát huy và bảo tồn, điển hình là tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch các dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc, vùng Tây Nguyên và vùng đồng bào Khmer Nam bộ.

Năm 2012, Ủy ban Dân tộc tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm là: Hoàn thiện Chiến lược và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chiến lược công tác Dân tộc giai đoạn 2011 - 2020; xây dựng mới, rà soát, bổ sung, sửa đổi 28 chương trình, chính sách cho vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2011 - 2016, định hướng đến năm 2020 trình Chính phủ phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện; xây dựng chính sách đặc thù cho cán bộ, công chức làm công tác dân tộc trong hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực dân tộc.

Quốc Việt