05:09 23/05/2012

Công nghệ “nhà ăn liền” tại Trung Quốc

Công trình mới nhất trong chuỗi các kiến trúc được xây với tốc độ chóng mặt tại Trung Quốc là một tòa nhà 3 tầng, được sử dụng làm căng tin cho công nhân, nằm ngay cạnh khách sạn Ark 30 tầng, từng được hoàn tất chỉ trong vòng 15 ngày ở ngoại ô tỉnh Hồ Nam hồi tháng 12/2011.

Công trình mới nhất trong chuỗi các kiến trúc được xây với tốc độ chóng mặt tại Trung Quốc là một tòa nhà 3 tầng, được sử dụng làm căng tin cho công nhân, nằm ngay cạnh khách sạn Ark 30 tầng, từng được hoàn tất chỉ trong vòng 15 ngày ở ngoại ô tỉnh Hồ Nam hồi tháng 12/2011. Cả hai công trình này đều là hình mẫu cho công nghệ xây nhà “ăn liền”, đang được tiên phong tại Trung Quốc bởi tập đoàn Xây dựng Bền vững chung (BSB).


“Một nhu cầu cấp thiết ngày nay là an toàn và tiết kiệm trong xây dựng. Cách tiếp cận này giúp tiết kiệm năng lượng và vật liệu đáng kể”, ông Zhang Yue, nhà sáng lập kiêm chủ tịch BSB, trả lời phỏng vấn Reuters tại trụ sở công ty ở thành phố Trường Sa (thủ phủ tỉnh Hồ Nam).


 

Khách sạn 30 tầng tại Hồ Nam sau 182 giờ (trái) và khi hoàn thành, sau 360 giờ (15 ngày) kể từ khi khởi công. Ảnh: Internet

 

Trong một thập kỷ qua, Trung Quốc đã trở thành một trong những quốc gia bùng nổ mạnh mẽ nhất về xây dựng trong lịch sử thế giới, nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho dân số tăng vọt ở khu vực đô thị cũng như một nền công nghiệp phát triển như vũ bão. Tuy nhiên, công nghệ xây dựng truyền thống đã gây ra nhiều lo ngại về ảnh hưởng tới môi trường, rác thải và những công trình chất lượng kém.


Ông Zhang cho rằng, những công trình do BSB thi công lại đại diện cho những điều ngược lại. Nhà lãnh đạo BSB cho biết, ông thực sự kinh hoàng khi được biết số lượng quá lớn những tòa nhà chất lượng kém đã sụp đổ trong trận động đất năm 2008 tại tỉnh Tứ Xuyên, với hơn 87.000 người đã thiệt mạng hoặc mất tích. “Để đảm bảo nơi mà chúng ta sinh sống được an toàn thì bất kể ở đâu, các kiến trúc xây dựng cũng cần chịu lực bằng thép chất lượng”, ông Zhang nói.


Năm ngoái, BSB – công ty con của nhà sản xuất máy điều hòa, tập đoàn Broad Group, có trụ sở tại Hồ Nam - đã hoàn thành khách sạn Ark 30 tầng tại thành phố Trường Sa trong một thời gian kỷ lục, 360 giờ (15 ngày). Đoạn video ghi lại quá trình thi công như gió này đã thu hút tới 5 triệu lượt truy cập trên mạng Internet.
Steven Moore, giáo sư về thiết kế bền vững tại Đại học Texas (Mỹ) cho biết, xây dựng kiểu đúc sẵn đã được nghiên cứu từ lâu, nhưng không được sử dụng rộng rãi trong các công trình thương mại. Tuy nhiên, theo ông, bất chấp hình ảnh có vẻ mỏng manh, “công nghệ đúc sẵn mang lại chất lượng cao cho ngành công nghiệp xây dựng nhờ cải thiện được tính hiệu quả với ưu điểm tiêu thụ ít năng lượng”.


Xây dựng nhà “ăn liền” là công nghệ dễ truyền đạt cho công nhân. “Không hàn, không bụi, không nước”, Liu Zhijian, một công nhân 23 tuổi đến từ thành phố Loudi cho biết, “Không giống chút nào với xây dựng truyền thống, chỉ toàn gạch và bê tông”.


Công nghệ này cũng giảm đáng kể chi phí, với khoảng 4.000 NDT (635 USD) trên mỗi m2 xây dựng. Chỉ với diện tích 4.500 m2, công trình căng tin 3 tầng đã tiết kiệm được 18 triệu NDT (2,8 triệu USD). Zhang cho biết, công ty của ông có thể tiết kiệm được tới 30% chi phí so với những công trình xây dựng kiểu truyền thống.


Công nghệ xây dựng nhà “ăn liền” cũng tương đối minh bạch khi các công nhân đúc sẵn những mô đun phẳng tại hai nhà máy ở Yueyang, cách thành phố Trường Sa khoảng 90 phút chạy xe. Những môđun lớn nhất có kích thước khoảng 4x15 mét, được lắp ghép cho phần sàn. BSB ước tính, họ sản xuất tới 90% thành phần của các tòa nhà trong nhà máy của mình.


Quy trình này cũng sản sinh ra rất ít rác thải. “Tại các công trường của chúng tôi, rác thải xây dựng chỉ chiếm 1%”, Shang Dayong, một công nhân đến từ thành phố Ninh Hạ cho biết. Anh này đã tiếp thu công nghệ xây dựng “ăn liền” để truyền đạt cho những người khác khi trở về quê. “Với những tòa nhà này, chúng tôi có thể dễ dàng hạ xuống và xây dựng lại chúng ở bất cứ nơi nào khác”, Shang nói.


Ninh Hạ cũng là một nơi dễ xảy ra động đất, vì vậy các tòa nhà đúc sẵn của BSB đắt hàng đặc biệt, Shang cho biết. BSB tuyên bố, các cấu trúc của họ có thể chịu được những trận động đất mạnh tới 9 độ richter, tương tự với thảm họa động đất xảy ra ở vùng đông bắc Nhật Bản tháng 3/2011.


Tuy nhiên, ông Zhang đã có những kế hoạch lớn hơn. Công ty BSB của ông đang đặt mục tiêu xây dựng nhanh một công trình cao 50 tầng trong tương lai gần và đang tìm kiếm đối tác đầu tư cho một cao ốc khổng lồ cao 220 tầng tại Yueyang.


Thu Hằng