01:13 21/01/2015

Công nghệ hỗ trợ sinh sản giúp trẻ sơ sinh khỏe mạnh hơn

Kết quả lớn nhất mà nghiên cứu này là khả năng cấy chỉ một phôi thai một lần, hạn chế khả năng sinh đôi, sinh ba vốn khiến trẻ sinh nhẹ cân.

Theo kết quả nghiên cứu của các bác sĩ Đan Mạch đăng tải trên tạp chí "Human Reproduction", việc áp dụng công nghệ hỗ trợ sinh sản (ART) giúp tăng khả năng chào đời khỏe mạnh và sức khỏe sau này của trẻ.

Ảnh minh họa.


Nghiên cứu được thực hiện theo phương thức so sánh sức khỏe mới sinh và sức khỏe trong năm đầu đời của trẻ được thụ thai tự nhiên với trẻ được thụ tinh theo công nghệ ART, bao gồm phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm và các phương pháp thụ tinh khác.

Các bác sĩ phân tích dữ liệu thu thập từ hơn 92.000 trẻ được sinh tại Bắc Âu theo công nghệ ART trong giai đoạn 1998-2007, trong đó có hơn 62.000 trẻ sinh một và hơn 29.000 trẻ sinh đôi. Kết quả cho thấy ART đã giúp giảm đáng kể nguy cơ sinh non cũng như tỷ lệ nhẹ cân (dưới 1,5 kg) ở trẻ sinh một, từ 13% trong giai đoạn 1988-1992 xuống còn 8% vào năm 2007. Ngoài ra, tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh và trong năm đầu đời đều giảm ở cả trẻ sinh một và trẻ sinh đôi.

Nhà khoa học Anna-Karina Aaris Henningsen thuộc Đại học Copenhagen, cho biết có một số nguyên nhân đã góp phần mang tới cải thiện trên. Các phòng thí nghiệm đã thành thục hơn trong kỹ thuật cấy tinh trùng vào trứng trước khi đưa trứng trở lại dạ con, cũng như trong việc sử dụng các loại thuốc có chứa hoócmôn để giúp quá trình kích thích rụng trứng bớt đau đớn.

Kết quả lớn nhất mà nghiên cứu này mang lại là khả năng cấy chỉ một phôi thai trong một lần, hạn chế khả năng sinh đôi, sinh ba vốn khiến trẻ sinh nhẹ cân, cũng như khiến trẻ gặp một số vấn đề về sức khỏe.


TTXVN/Tin tức