01:10 18/01/2012

Công nghệ cao giúp chống gian lận đỗ xe

Thanh tra giao thông thành phố Sydney (bang New South Wales, Ôxtrâylia) hiện đã được trang bị một vũ khí mới nhằm ứng phó với nạn gian lận đỗ xe tại các điểm dành cho người khuyết tật, những chiếc iPad có khả năng truy cập vào kho dữ liệu cấp phép đỗ xe dành cho các đối tượng trên.

Thanh tra giao thông thành phố Sydney (bang New South Wales, Ôxtrâylia) hiện đã được trang bị một vũ khí mới nhằm ứng phó với nạn gian lận đỗ xe tại các điểm dành cho người khuyết tật, những chiếc iPad có khả năng truy cập vào kho dữ liệu cấp phép đỗ xe dành cho các đối tượng trên.


Ảnh có tính chất minh họa. Nguồn: Internet.

Hệ thống này giúp lực lượng thanh tra có thể kiểm tra ngay tại chỗ và viết phiếu phạt lên tới 530 USD đối với những trường hợp vi phạm.

Theo tờ "Người đưa tin Sydney buổi sáng", tình trạng lạm dụng ưu đãi đỗ xe hiện diễn ra phổ biến tại Sydney. Đến nay đã có khoảng 47.000 giấy phép ưu đãi bị hủy bỏ hoặc thu hồi và danh sách này được cập nhật hàng tháng. Giấy phép ưu đãi dành cho người khuyết tật cho phép họ đỗ xe miễn phí cả ngày tại các khu vực được kiểm soát chặt chẽ thời gian đỗ xe.

Công nghệ mới được kỳ vọng sẽ giúp giảm mạnh vấn nạn này và các đối tượng thực sự có nhu cầu sẽ được hưởng ưu đãi của thành phố. Lực lượng thanh tra giao thông ở Sydney đã sử dụng công nghệ này lần đầu tiên trong năm 2011 và hiện đang phối hợp với cảnh sát để có thể "mạnh tay" hơn trong xử lý các trường hợp vi phạm.

Quang Minh (P/v TTXVN tại Ôxtrâylia)