12:07 30/12/2014

Cộng đồng người Việt tại Schwerin mừng Năm mới 2015

Cộng đồng người Việt tại thành phố Schwerin (Đức) và vùng phụ cận đã tề tựu đông đủ để gặp mặt, chào đón Năm mới 2015.

Chiều tối 28/12, cộng đồng người Việt tại thành phố Schwerin (Đức) và vùng phụ cận đã tề tựu đông đủ về khách sạn sang trọng Rabenstein Residence Park 7 ở thành phố này để gặp mặt, chào đón Năm mới 2015.

Đại diện Đại sứ quán, Hội từ hiện Caritas Mecklenburg cùng khoảng 250 người Việt hiện và từng sinh sống tại Schwerin, thủ phủ bang Mecklenburg-Vorpommern, cùng bạn bè Đức đã về dự.

Ông Trần Văn Hạnh, thay mặt Ban chấp hành lâm thời Hội người Việt tại Schwerin, phát biểu khai mạc buổi gặp mặt cuối năm.


Phát biểu khai mạc tại buổi gặp mặt, ông Trần Văn Hạnh, thay mặt Ban chấp hành lâm thời Hội người Việt tại Schwerin đã nêu bật ý nghĩa buổi gặp mặt là dịp để bà con cộng đồng hiện và từng sinh sống ở Schwerin hội ngộ, chia sẻ tình cảm vui buồn trong cuộc sống mưu sinh nơi xứ người.

Theo ông Hạnh, dù cuộc sống còn nhiều bươn chải, song bà con người Việt tại Schwerin và vùng phụ cận đã vượt qua mọi khó khăn, xây dựng cuộc sống ổn định, đồng thời luôn chăm lo đầy đủ cho các cháu sinh ra và lớn lên ở quê hương thứ hai. Ông cũng khẳng định, người Việt xa quê luôn đau đáu nỗi nhớ về quê cha đất tổ, nơi có người thân, tổ tiên và những kỷ niệm tuổi thơ luôn theo suốt cuộc đời.

Về cộng đồng người Việt tại Schwerin và vùng phụ cận, ông Trần Văn Hạnh cho biết, tuy không lớn song đây là một cộng đồng mạnh, bởi mọi người luôn đoàn kết, yêu thương và đùm bọc lẫn nhau, luôn biết sẻ chia niềm vui, nỗi buồn, gia đình ổn định và các cháu ngoan ngoãn, học giỏi.

Bên cạnh đó, cộng đồng người Việt tại Schwerin cũng luôn hướng về quê hương với các hoạt động từ thiện, tương thân tương ái. Đặc biệt, bà con cộng đồng ở đây thời gian qua cũng đã tự nguyện quyên góp được số tiền trên 100 triệu đồng để gửi về nước ủng hộ các chiến sĩ đang chắc tay súng bảo vệ biển đảo quê hương.

Quang cảnh buổi gặp mặt.


Thay mặt Đại sứ quán, bà Nguyễn Thị Bích Thảo, Bí thư thứ Nhất, thường trực Ban Công tác cộng đồng, đã phát biểu đánh giá cao ý nghĩa của việc tổ chức buổi gặp mặt cuối năm cho toàn thể cộng đồng người Việt tại Schwerin và vùng phụ cận. Bà nhấn mạnh, dù hội chưa chính thức thành lập, song bà con cộng đồng tại Schwerin luôn gắn bó, đoàn kết trong cuộc sống cũng như trong các hoạt động hướng về quê hương, đất nước.

Bà Nguyễn Thị Bích Thảo đồng thời bày tỏ mong muốn hội người Việt tại Schwerin, với nòng cốt là các thành viên Ban chấp hành lâm thời, sẽ sớm chính thức được thành lập để có kênh kết nối và chuyển tải tiếng nói của bà con cộng đồng với chính quyền sở tại, đáp ứng nhu cầu chính đáng của bà con cộng đồng.

Đêm hội người Việt Schwerin mở màn với màn múa lân rộn ràng trong tiếng trống hội. Trai thanh, nữ tú và cả các em nhỏ trong những bộ váy điệu đà của Đội múa lân Schwerin đi một vòng quanh hội trường khiến không khí buổi lễ hết sức sôi động.

Tiếp đó, những người về dự lại được thưởng thức tiết mục múa hát chầu văn "Cô Đôi Thượng ngàn" hết sức ấn tượng. Một số tiết mục cây nhà lá vườn do các anh chị em và các cháu nhỏ biểu diễn tại buổi lễ cũng được những người có mặt hết sức tán thưởng.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Ban tổ chức cũng tiến hành khen thưởng và vinh danh các cháu cùng gia đình có thành tích học tập xuất sắc. Những người về dự sau đó cùng nâng li rượu mừng năm mới và cùng chúc cho nhau sức khỏe, hạnh phúc trong gia đình, kinh doanh và hội nhập tốt vào xã hội sở tại. Buổi gặp mặt đã để lại những ấn tượng tốt đẹp về một cộng đồng đoàn kết, ấm tình quê hương nơi xứ người.


Tin, ảnh: Mạnh Hùng (P/v TTXVN tại Đức)