01:01 14/01/2012

Công bố thành lập Trung tâm nghiên cứu Kinh thành

Ngày 13/1, Viện Khoa học xã hội Việt Nam chính thức công bố thành lập Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành, tiền thân là Ban chủ nhiệm dự án Hoàng thành Thăng Long.

Ngày 13/1, Viện Khoa học xã hội Việt Nam chính thức công bố thành lập Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành, tiền thân là Ban chủ nhiệm dự án Hoàng thành Thăng Long.

Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành (NCKT) sẽ nghiên cứu khoa học chuyên sâu về khảo cổ học đô thị và các vấn đề lịch sử, văn hóa các di tích kinh thành cổ của Việt Nam trong lịch sử.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện KHXH Việt Nam cho biết: Trung tâm NCKT đã đi vào hoạt động được 8 tháng với nhiệm vụ tiếp tục thực hiện Dự án “Chỉnh lý, nghiên cứu, bảo quản và phát huy giá trị Khu Di tích Hoàng thành Thăng Long” và đã hoàn thành chuẩn bị hồ sơ, điều kiện cho công tác bàn giao di tích A-B khu di tích Hoàng thành cho UBND Hà Nội quản lý vào ngày 28/12/2011.

Trong năm tiếp theo, Trung tâm NCKT tiếp tục hoàn thiện hồ sơ khoa học về Di tích khu Hoàng thành Thăng Long; thực hiện nghiên cứu xây dựng nội dung và tổ chức thiết kế trưng bày di tích, di vật dưới tầng hầm nhà Quốc hội.

Xuân Cường