12:23 06/12/2011

Công bố kết luận điều tra về sữa vị dâu tây của Coca-cola

Trung tâm quốc gia giám định chất lượng thực phẩm Trung Quốc mới đây kết luận mẫu sữa vị dâu tây mang nhãn Coca-cola được đem đi kiểm định là an toàn. Trước đó, sản phẩm này bị nghi gây ra cái chết của một bé trai sống tại thành phố Trường Xuân, thuộc tỉnh Cát Lâm (tây bắc Trung Quốc).

Trung tâm quốc gia giám định chất lượng thực phẩm Trung Quốc mới đây kết luận mẫu sữa vị dâu tây mang nhãn Coca-cola được đem đi kiểm định là an toàn. Trước đó, sản phẩm này bị nghi gây ra cái chết của một bé trai sống tại thành phố Trường Xuân, thuộc tỉnh Cát Lâm (tây bắc Trung Quốc).

Sữa vị dâu mang nhãn hiệu Coca-Cola ở Cát Lâm, Trung Quốc bị nghi nhiễm độc (Ảnh: China.org)


Kết quả xét nghiệm không tìm thấy dấu hiệu của hai loại thuốc trừ sâu độc hại là methomyl hay thiodicarb trong mẫu đồ uống sản xuất cùng đợt với loại mà nạn nhân đã dùng. Chi nhánh Cát Lâm của nhà sản xuất Coca-cola cho biết, họ hoàn toàn tin tưởng vào độ an toàn và chất lượng của sản phẩm.

Ngày 28/11, bé trai nói trên cùng mẹ đã phải cấp cứu sau khi uống sữa vị dâu tây của Coca-cola. Hiện bà mẹ đã qua cơn nguy kịch, song bé trai đã tử vong do ngộ độc nặng. Tại tỉnh Cát Lâm, trước đó cũng có 2 trường hợp phải nhập viện vì dùng loại đồ uống tương tự. Loại sản phẩm này đã bị thu hồi trên toàn tỉnh sau khi cảnh sát phát hiện có dấu vết của 2 loại thuốc trừ sâu trên trong những chai sữa mà các nạn nhân đã uống.

Đây không phải là lần đầu tiên “ông lớn” trong ngành đồ uống của Mỹ dính vào những vụ bê bối về chất lượng sản phẩm tại Trung Quốc. Trong các năm 2009 và 2010, đã có hai trường hợp bị ngộ độc thủy ngân sau khi uống Sprite. Tuy nhiên, các cuộc điều tra sau đó đã loại bỏ những nghi vấn liên quan đến các sản phẩm này của Coca-cola.

TTG