05:09 09/05/2011

Công an TP Hà Nội khám phá nhiều vụ trọng án

Chiều 8/5, Công an TP Hà Nội đã tổ chức họp báo, thông báo về việc phá nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng mới xảy ra trong những ngày gần đây. Nhiều tên tội phạm gây án giết người, cướp tài sản đã bị bắt giữ để điều tra.

Chiều 8/5, Công an TP Hà Nội đã tổ chức họp báo, thông báo về việc phá nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng mới xảy ra trong những ngày gần đây. Nhiều tên tội phạm gây án giết người, cướp tài sản đã bị bắt giữ để điều tra. Đó là vụ cướp tại cửa hiệu vàng số 195 đường Xuân Thủy; vụ giết người trong xe taxi ở phố Xã Đàn và một số vụ trọng án khác.

Cũng nhân dịp này, để động viên nhân dân và các cán bộ, chiến sĩ công an đã tham gia vây bắt tội phạm trong vụ cướp cửa hiệu vàng, Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh nhân dân 2 kiêm Giám đốc Công an TP Hà Nội đã khen thưởng cho các cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc.

Kịp thời bắt giữ tên cướp hiệu vàng

Khoảng 16 giờ ngày 7/5, Cao Văn Kiên, 34 tuổi, trú ở thôn Thuần Mỹ, xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đi xe máy qua cửa hiệu vàng số 195 đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy. Thấy bên trong chỉ có một nhân viên nữ (tên là Bùi Thị Xuyên) bán hàng, Kiên dựng xe máy trước cửa rồi bước vào bên trong. Kiên hỏi mua một sợi dây chuyền vàng loại 3 chỉ. Cầm dây chuyền chị Xuyên đưa, Kiên đeo luôn vào cổ. Tiếp đó, Kiên vờ nhờ chị Xuyên tháo hộ dây chuyền ra. Khi chị Xuyên đứng sát, Kiên bất ngờ bóp cổ và đẩy chị vào tường. "Cho xin một tý vàng". Chị Xuyên kêu cứu, nhưng bị Kiên bóp cổ mạnh hơn. Trước tình thế đó, chị Xuyên đành van xin Kiên đừng giết và cứ lấy vàng. Kiên lập tức buông chị Xuyên ra, đẩy chị vào phòng rồi chốt cửa lại. Kiên tiến nhanh đến ngăn tủ bày vàng, vơ một nắm nhẫn, dây chuyền và nhét vào túi quần bên phải. Lấy xong, Kiên chạy ra ngoài, lên xe máy để bỏ trốn, nhưng xe không nổ máy. Tên Kiên đành bỏ xe chạy bộ về hướng ngõ 233 đường Xuân Thủy...

Lúc này, chị Xuyên đã thoát được ra ngoài và hô hoán. Vừa lúc, chủ cửa hiệu vàng là anh Nguyễn Công Hùng về đến nơi. Anh Hùng đã cùng một số người dân đuổi theo tên Kiên. Trong khi đó, tổ công tác Công an phường Dịch Vọng Hậu và Cảnh sát 113 Công an quận Cầu Giấy đang làm nhiệm vụ giải quyết trật tự công cộng ở gần đó nhanh chóng triển khai vây bắt tên Kiên. Tham gia bắt tên Kiên còn có các nhân viên bảo vệ công trình xây dựng. Tên cướp chạy đến ngõ 233 đường Xuân Thủy thì bị bắt giữ cùng toàn bộ tang vật. Tiến hành giám định tang vật có 29 sợi dây chuyền và 28 nhẫn vàng, tổng trọng lượng là 140,5 chỉ vàng 24K...

Bắt đối tượng giết người trên xe taxi

Như báo Tin Tức đã đưa, vào đêm 28/4, tại phố Xã Đàn, quận Đống Đa, Nguyễn Thị Liên, 20 tuổi, trú ở số 782-H16 Tân Mai, quận Hoàng Mai bị nhóm đối tượng bắn súng vào đầu trong lúc đang ngồi trên xe taxi khiến chị tử vong. Người lái xe taxi bị thương.

Công an quận Đống Đa và các phòng nghiệp vụ đã khẩn trương truy xét vụ án, làm rõ thủ phạm, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng nguy hiểm là Nguyễn Mạnh Cường (tức Cường "móm"), 22 tuổi, trú ở 51/83 Chùa Hàng, quận Lê Chân (Hải Phòng); Đồng Cao Cường (tức Cường "hổ"), trú ở 163 Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) và Lưu Văn Đức, 24 tuổi, trú ở xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên (Hà Nam). Vụ án diễn biến như sau:

Ngày 20/4, Nguyễn Thị Liên vay Đức 10 triệu đồng và thỏa thuận sau một tuần sẽ trả nợ. Đúng hẹn, không thấy Liên trả tiền, Đức đã tìm gặp Nguyễn Mạnh Cường (tức Cường "móm") để bàn việc đòi nợ. Đức gọi điện cho Liên, sau đó hai bên to tiếng với nhau qua điện thoại và hẹn nhau đến 410 phố Xã Đàn để "nói chuyện". Tiếp sau, Đức, Cường "móm" gọi thêm 7 đối tượng là đồng bọn gồm Đồng Cao Cường (tức Cường "hổ"), Độ, Quỳnh, Tài, Long, Dũng "híp" và Tuấn "tu" để đi đòi nợ Liên. Lúc này, đối tượng Ánh (nữ) là bạn của Liên, đồng thời là người tình của Cường "móm" gọi điện cho Cường "móm" thông báo rằng nhóm của Liên mang theo súng nên phải cẩn thận.

Vì vậy, nhóm của Cường đã mang theo 3 khẩu súng bắn đạn hoa cải (Cường "móm", Cường "hổ" và Tài mỗi người 1 khẩu) cùng đồng bọn mang thêm nhiều dao, kiếm đi 4 xe máy đến phố Xã Đàn. Phát hiện nhóm của Liên có 4 - 5 người đang đi trên xe taxi, Cường "móm" đã rút súng yêu cầu lái xe dừng lại. Do người lái xe taxi không dừng, Cường "móm" đã bắn một phát vào trong xe buộc lái xe phải dừng. Liền đó, Cường "hổ" chặn đầu xe, bắn tiếp một phát vào trong xe. Tiếp nữa, cả bọn dùng dao, kiếm và báng súng đâm, chém, đập làm vỡ toàn bộ kính của xe taxi. Khi kính vỡ, tên Tài còn bắn thêm một phát cuối cùng vào xe rồi cả bọn cùng nhau bỏ chạy. Khoảng nửa giờ sau, Cường "móm" gọi điện thoại cho Ánh hỏi tình hình. Ánh cho biết Liên đã chết nên bọn chúng tổ chức bỏ trốn.

Qua thu thập thông tin, các tổ công tác thuộc Cảnh sát truy nã đã bắt giữ được đối tượng Đức vào hôm 5/5. Đến ngày hôm sau 6/5, 2 đối tượng Cường "móm" và Cường "hổ" lần lượt bị bắt giữ tại Trà Cổ, Móng Cái (Quảng Ninh) khi chúng đang chuẩn bị trốn sang Trung Quốc.

S.N