11:00 17/11/2011

Công an Hà Nội phá án nhanh trong đợt cao điểm

Đợt cao điểm ra quân trấn áp tội phạm đã đạt được kết quả cao, làm cho hoạt động của các băng nhóm tội phạm có xu hướng giảm, không phức tạp như thời gian trước khi thực hiện cao điểm.

Phát biểu tại hội nghị "Tổng kết đợt thực hiện đợt cao điểm tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn Hà Nội", ngày 16/11, Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an Hà Nội khẳng định: Đợt cao điểm ra quân trấn áp tội phạm đã đạt được kết quả cao, làm cho hoạt động của các băng nhóm tội phạm có xu hướng giảm, không phức tạp như thời gian trước khi thực hiện cao điểm. Đặc biệt, các vụ trọng án, chuyên án, vụ án lớn đã được Công an Hà Nội phá án nhanh, gọn, gây được tiếng vang và tạo được niềm tin trong nhân dân; đồng thời tạo ra sức mạnh trong phòng ngừa, đủ sức răn đe tội phạm, góp phần tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn Thủ đô.

Sau 3 tháng thực hiện đợt ra quân cao điểm, Công an Hà Nội đã khám phá 1.031 vụ án hình sự, bắt 1.650 đối tượng; phá 72 vụ trọng án bắt giữ 146 đối tượng; triệt phá 370 ổ, nhóm tội phạm hình sự. Đối với các loại tội phạm khác, Công an Hà Nội đã triệt phá 632 vụ, bắt 719 đối tượng vi phạm trật tự quản lý kinh tế, thu hồi cho ngân sách nhà nước 94 tỷ 594 triệu đồng, thu cho cơ quan nhà nước và người bị hại 177 tỷ 534 triệu đồng; điều tra khám phá 1.165 vụ, bắt giữ 1.527 đối tượng phạm tội mua bán tàng trữ vận chuyển trái phép chất ma túy. Riêng tổ công tác đặc biệt của Công an thành phố đã xử lý 5.768 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lập hồ sơ ban đầu 596 vụ việc vi phạm không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, chở người sai quy định, tàng trữ trái phép vũ khí thô sơ, ma túy... Đến nay, các đơn vị đã khởi tố 27 vụ, 31 bị can với các tội danh cướp, tàng trữ vũ khí, ma túy, trộm cắp tài sản, chống người thi hành công vụ.

P.A