06:13 11/06/2012

Công an điều tra các vụ sản phụ chết tại BV

Trước những cái chết của các sản phụ và thai nhi liên tiếp xảy ra, Phòng Kỹ thuật hình sự và lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Quảng Ngãi tập trung điều tra một cách chặt chẽ, công minh và sẽ công bố thông tin sau khi có kết quả điều tra.

Trước những cái chết của các sản phụ và thai nhi liên tiếp xảy ra, Phòng Kỹ thuật hình sự và lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Quảng Ngãi tập trung điều tra một cách chặt chẽ, công minh và sẽ công bố thông tin sau khi có kết quả điều tra.
 
Vào rạng sáng 9/6, tại Bệnh viện Đa khoa Mộ Đức (Quảng Ngãi), sản phụ Huỳnh Phan Thanh Tùng, 33 tuổi, ở xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức, đã bị tử vong cùng thai nhi.
 
Ngay khi xảy ra sự việc, Công an huyện Đức Phổ tập trung lực lượng nắm tình hình và bảo vệ ANTT tại bệnh viện. Đến chiều tối cùng ngày, Trung tâm Pháp y - thuộc Viện Khoa học hình sự Bộ Công an cũng đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mộ Đức phối hợp Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khám nghiệm tử thi trước sự chứng kiến của các ban, ngành chức năng và người thân sản phụ.
 
Sau khi khám nghiệm tử thi, bộ phận pháp y đã lấy mẫu phụ tạng và mẫu máu gửi Viện Khoa học hình sự xét nghiệm kiểm tra. Đây là một trong 3 sản phụ cùng thai nhi liên tục bị chết tại bệnh viện ở Quảng Ngãi.
 
Đại tá Lê Ngọc Thạch, Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Trước những cái chết của các sản phụ và thai nhi liên tiếp xảy ra, Phòng Kỹ thuật hình sự và lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Quảng Ngãi tập trung điều tra một cách chặt chẽ, công minh và sẽ công bố thông tin sau khi có kết quả điều tra. Trong quá trình điều tra còn có sự phối hợp chặc chẽ với Viện Khoa học hình sự Bộ Công an để xác định chắc chắn nguyên nhân...
 
 
Theo cand.com.vn