02:11 11/02/2012

Con trai ông Kaddafi dọa trở về Libi khởi nghĩa

Con trai của cố lãnh đạo Libi Muammar Kaddafi là Saadi hôm 10/2 đã cảnh báo sẽ có những cuộc nổi dậy chống lại chính quyền chuyển tiếp ở nước này.

Con trai thứ ba của cố lãnh đạo Libi Muammar Kaddafi là Saadi hôm 10/2 đã cảnh báo sẽ có những cuộc nổi dậy chống lại chính quyền chuyển tiếp ở nước này.

Ông Saadi Kaddafi.

Tuyên bố qua điện thoại với kênh truyền hình Al-Arabiya, ông Saadi Kaddafi cho biết đang tiếp xúc thường xuyên với những người bất bình với các nhà chức trách hiện nay trong nước và lúc nào ông cũng muốn trở lại Libi. Ông Saadi đã trốn qua biên giới sang Nigiê sau khi lực lượng nổi dậy được NATO hậu thuẫn chiếm được thủ đô Tripôli hồi tháng 8/2011. Đây là lần tuyên bố công khai đầu tiên trong nhiều tháng qua của ông Saadi kể từ khi bố ông bị phiến quân bắt và giết hại hồi năm ngoái.

Ông Saadi cho biết, từ Nigiê ông đã liên lạc với các thành viên quân đội, lực lượng chiến binh, Hội đồng chuyển tiếp dân tộc (cầm quyền) và các thành viên khác trong gia đình Kaddafi. Tuy nhiên, theo hãng tin Reuters, người ta không rõ ông Saadi gọi điện từ đâu vì kênh truyền hình Al-Arabiya chỉ phát một tấm hình cũ của ông để làm nền cho lời thoại.

Trong lời thoại trên truyền hình, ông Saadi tuyên bố: "Trước tiên tôi xin nói rằng đây không phải là cuộc nổi dậy hạn chế trong một vài khu vực... Sẽ có nổi dậy ở miền nam, miền đông, miền trung và miền tây (Libi). Tất cả các vùng ở Libi sẽ có nổi dậy của quần chúng".

Các nguồn tin cho hay, chính quyền mới ở Libi đang phải vật lộn để khôi phục các dịch vụ công cộng và chấn chỉnh các nhóm vũ trang ô hợp từng tham gia lật đổ chế độ của ông Kaddafi. Những nhóm này cho đến nay vẫn không chịu giao nộp vũ khí.

Hồi tháng 1 vừa qua, chính quyền Libi đã mất quyền kiểm soát đối với thành phố Bani Walid, hậu cứ cũ của cố lãnh đạo Kaddafi, sau khi dân chúng ở đây tiến hành nổi dậy vũ trang.

LDT