07:10 16/07/2011

Còn nhiều cựu thanh niên xung phong đang gặp khó khăn

Bà Trần Thị Điền, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Hậu Giang cho biết: Tỉnh Hậu Giang hiện có khoảng 180 cựu thanh niên xung phong, trong đó có 140 người từ 60 tuổi trở lên, đã từng tham gia kháng chiến chống Mỹ.

Bà Trần Thị Điền, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Hậu Giang cho biết: Tỉnh Hậu Giang hiện có khoảng 180 cựu thanh niên xung phong, trong đó có 140 người từ 60 tuổi trở lên, đã từng tham gia kháng chiến chống Mỹ. Các cô, chú chủ yếu sống ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, trong đó 40% đang có khó khăn về điều kiện sinh sống và yếu về sức khỏe. Khoảng 50 hội viên được hỗ trợ bảo hiểm y tế và được trợ cấp 1 lần theo Quyết định số 290; số còn lại đang làm hồ sơ nhưng khó thực hiện vì không còn giấy tờ, không tìm được người cùng đơn vị để xác nhận.

Cũng đã hơn 1 năm kể từ khi Đại hội (tháng 5/2010), hoạt động của Hội Cựu thanh niên xung phong vẫn còn nhiều khó khăn. Hội không có văn phòng làm việc, chỉ có một bàn làm việc tại Văn phòng Tỉnh đoàn, không có kinh phí hoạt động và không có phụ cấp cho cán bộ hội. Do không có kinh phí nên khi tổ chức hoạt động, các cán bộ hội đều bỏ tiền túi và vận động hội viên đóng góp, chủ yếu là các hoạt động quy mô nhỏ. Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Hậu Giang mong muốn có kinh phí để tổ chức các hoạt động của hội, cán bộ hội có phụ cấp để yên tâm làm công tác hội và khẩn trương hoàn thành hồ sơ để các hội viên được hỗ trợ bảo hiểm y tế và các chế độ trợ cấp khác.

Nguyễn Xuân Dự