09:16 14/09/2014

'Con đường tơ lụa' - trọng tâm chuyến thăm Ấn Độ của ông Tập Cận Bình

Việc phục hồi “con đường tơ lụa” cổ xưa là một trọng tâm của chương trình nghị sự thuộc chuyến thăm Ấn Độ của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Báo "The Economic Times" số ra ngày 14/9 đưa tin việc phục hồi “con đường tơ lụa” cổ xưa trên biển có niên đại 4.000 năm là một trọng tâm thuộc chương trình nghị sự trong chuyến thăm Ấn Độ từ ngày 17-19/9 của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (trái) trong một cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: THX-TTXVN


Trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Narendra Modi vào tuần tới tại thủ đô New Delhi, ông Tập Cận Bình có thể thảo luận cách thức để Ấn Độ trở thành nước chủ chốt trong chiến lược phục hồi “con đường tơ lụa” của Bắc Kinh nhằm thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa thông qua đường bộ và đường thủy.

Theo đó, tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc sẽ đóng vai trò quan trọng trong chiến lược này. Việc nhiều công ty tại Phúc Kiến có thể tham gia xây dựng các khu công nghiệp mà Trung Quốc dự định đầu tư ở bang Gujarat và bang Maharashtra của Ấn Độ, cũng sẽ được công bố trong chuyến thăm của ông Tập Cận Bình.

Các nguồn tin cho rằng tăng cường liên kết thương mại giữa Ấn Độ và Phúc Kiến cũng nằm trong chương trình nghị sự thuộc khuôn khổ chuyến thăm của ông Tập Cận Bình.


TN