12:10 15/12/2010

Con đường dẫn tới ngôi vị người giàu nhất thế giới năm 2010 - Kỳ II: Tài kinh doanh “ăn vào máu”

Carlos Slim sinh ngày 28/1/1940, tại Mexico City, không phải là người Mêhicô chính gốc mà có gốc gác từ châu Á. Cha ông, Julian Slim Haddad, người gốc Libăng, đã di cư đến Mêhicô đầu những năm 1900 và mở cửa hàng bách hóa tại Mexico City.

Carlos Slim sinh ngày 28/1/1940, tại Mexico City, không phải là người Mêhicô chính gốc mà có gốc gác từ châu Á. Cha ông, Julian Slim Haddad, người gốc Libăng, đã di cư đến Mêhicô đầu những năm 1900 và mở cửa hàng bách hóa tại Mexico City.

Carlos Slim “máu” buôn bán từ nhỏ. Cậu nhớ rất giỏi giá cả của mọi thứ; mới đến tuổi đi học đã thích mặc cả, đổi chác và mua bán để kiếm tiền. Các thành viên trong gia đình nhớ lại chuyện cậu đã bán lại cho các anh trai khi cái kẹo, khi thỏi sôcôla mà cậu dành dụm chưa ăn. Rồi cậu mua bán lại đồ chơi, đồ dùng với bạn bè. Ngay từ năm 12 tuổi, Carlos Slim đã được cha giao việc để hỗ trợ kinh tế gia đình và các bài học đó đến giờ vẫn được người đàn ông giàu nhất thế giới nâng niu. Ở tuổi thiếu niên, cậu tiếp tục ghi chép và tính toán những món chi tiêu cũng như khoản tiền kiếm được, mua trái phiếu chính phủ để từ đó học được bài học về lãi suất. Năm 15 tuổi, khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, Carlos Slim đã có hơn 5.000 peso và mua được 44 cổ phiếu của Ngân hàng Banamex - ngân hàng lớn nhất Mêhicô lúc đó. Năm 17 tuổi, khi vừa tốt nghiệp phổ thông, cậu đã có trong tay gần 32.000 peso. Trong một lần họp đại hội cổ đông, Carlos Slim, khi ấy hãy còn là một anh chàng trẻ tuổi đang sở hữu một số lượng rất nhỏ cổ phần, đã làm mọi người ngớ ra vì thán phục khi nhắc lại vanh vách các số liệu quyết toán một cách chính xác đến tận con số... phần nghìn. Sau này, dù đã trở thành ông chủ của công ty truyền thông lớn nhất Mêhicô nhưng Carlos Slim không bao giờ dùng những thứ như máy tính xách tay hay iphone. Mọi việc cần ghi chép hay tính toán đều được ông ghi lại vào cuốn sổ tay.

Carlos Slim có trong tay 53,5 tỷ USD.

Chàng thanh niên Carlos Slim, sau khi tốt nghiệp kỹ sư, năm 26 tuổi đã có trong tay 40 triệu USD nhờ kinh doanh bất động sản và đầu tư chứng khoán. Khi đã có trong tay một ít vốn, anh mở công ty môi giới vào giữa thập niên 60 và trong một thập kỷ sau đó mua lại một loạt công ty sắp phá sản với giá rất thấp rồi bán lại, thu lãi gấp nhiều lần. Thành công lớn nhất của Carlos Slim là việc ông đứng đầu một nhóm nhà đầu tư, trong đó có France Télécom (Pháp) và Southwestern Bell Corporation (Mỹ), mua lại hai công ty điện thoại quốc doanh Telmex và Telnor. Có thể nói, chỉ đến khi trở thành ông chủ của Tập đoàn viễn thông Telmex lớn nhất Mỹ Latinh thì Carlos Slim mới tạo ra được tiếng tăm toàn cầu. Việc mua lại Telmex được xem như một “thương vụ phi thường” của Carlos Slim. Năm 1990, Nhà nước Mêhicô quyết định tư nhân hóa Công ty điện thoại và viễn thông quốc gia Telmex. Tuy không phải là chuyên gia kỹ thuật, nhưng Carlos Slim vẫn quyết định liều lĩnh bỏ hết tiền vốn của mình đem đặt cược. Không cần sử dụng tiếng Anh và thậm chí cả máy tính nhưng ông đã quản trị Telmex một cách tuyệt vời. Telmex là một trong những tập đoàn viễn thông đầu tiên trên thế giới có ngay dịch vụ Internet ADSL.

Carlos Slim từ thời trẻ đến lúc có gia đình.

Mặc dù Mêhicô cũng như đa số các nước Mỹ Latinh chưa phải là những nước công nghiệp phát triển nhưng Carlos Slim nhìn thấy trước sự giảm sút của mạng điện thoại dây truyền thống, thay vào đấy sẽ là một thời kỳ bùng nổ dữ dội của điện thoại di động. Năm 2000, Carlos Slim đã kịp thời cho thành lập một công ty con là America Movil để đón đầu nhu cầu mới. Cuối năm 2003, America Movil đã đạt số khách hàng là 40,4 triệu. Không dừng lại ở đó, America Movil đang tiếp tục mua lại các nhà điều hành mạng điện thoại di động tại châu Mỹ Latinh và thuê bao của công ty này hiện đã vượt con số 100 triệu. Cũng trong năm 2003, Carlos Slim đã mua đứt Tập đoàn điện thoại di động Bell South Sao Paulo của Braxin với giá “chỉ có” 625 triệu USD. Hiện nay, Carlos Slim cũng đang nắm cổ phần chi phối tập đoàn viễn thông lớn nhất của Braxin là Embratel Participa.

Carlos Slim đã thành công trong rất nhiều lĩnh vực đa dạng: Bất động sản, buôn bán cổ phiếu, điện thoại, truyền hình, khai thác dầu khí, bảo hiểm, ngân hàng, sản xuất thuốc lá, hệ thống cửa hàng băng đĩa, vận tải hàng không. Ông có 6 người con đã trưởng thành và một nửa trong số họ hiện đang giúp ông điều hành vương quốc kinh doanh rộng lớn của mình. Ấn tượng nhất trong danh sách tỷ phú thế giới do Forbes vừa công bố là chuyện tỷ phú Mêhicô Carlos Slim thu về 19 tỷ USD sau một năm - mức tăng thu nhập lớn nhất thập kỷ theo bình chọn của tạp chí này. Carlos Slim quan niệm rằng “giàu có cần được xem là trách nhiệm chứ không phải là đặc ân. Trách nhiệm đó là tạo ra sự giàu có lớn hơn. Nó giống như một vườn cây ăn quả. Tôi cho quả chứ không cho cây”.

Quang Minh (Tổng hợp)

Đón đọc kỳ cuối: Bí quyết làm giàu