06:08 15/06/2012

Côn đồ chém trọng thương chủ tịch xã

Sau khi được mọi người báo có vụ gây rối, ông Nguyễn Tiến Thuần, Chủ tịch UBND xã Nam Trung, nhà ở gần đấy đã chạy sang can ngăn và bị những đối tượng trên đánh trọng thương.

Ngày 14/6, TAND tỉnh Thái Bình đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với 6 bị cáo: Vũ Đức Tài (SN 1990), Nguyễn Ngọc Minh (SN 1991), Vũ Đức Tùng (SN 1985), Chu Văn Hùng (SN 1986), Đào Văn Mỹ (SN 1981) và Vũ Văn Tới (SN 1985) cùng trú tại xã Nam Trung, huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) là những đối tượng liên quan đến vụ chém trọng thương ông Nguyễn Tiến Thuần, Chủ tịch UBND xã Nam Trung (huyện Tiền Hải).

 

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 7/11/2011, tại cửa hàng kinh doanh kính của ông Nguyễn Văn Trường, thôn Đại Đồng, xã Nam Trung (huyện Tiền Hải), 3 người là Tài, Minh và Tới đến hỏi mua kính. Sau một hồi trả giá, 3 người này bỏ đi vì cho rằng ông Trường bán đắt và xảy ra mâu thuẫn. Các đối tượng trên đã đập vỡ bàn kính và lấy chén ném vào người ông Trường. Thấy vậy, vợ ông Trường chạy sang nhà hàng xóm là ông Phạm Văn Sinh kêu cứu. Khi ông Sinh vào can ngăn thì các đối tượng trên bỏ đi.

 

Khoảng 15 phút sau, 6 đối tượng trên đi taxi quay lại với mục đích trả thù. Khi gần đến nhà ông Trường, chúng nhìn thấy ông Sinh, lập tức cả nhóm nhảy xuống dùng hung khí đánh trọng thương ông Sinh. Sau khi được mọi người báo có vụ gây rối, ông Nguyễn Tiến Thuần, Chủ tịch UBND xã Nam Trung, nhà ở gần đấy đã chạy sang can ngăn và bị những đối tượng trên đánh trọng thương. Ông Thuần được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình và được chẩn đoán nhiều vết thương vùng đầu, vết thương sọ não hở dài khoảng 7cm (tỷ lệ thương tật 43%). Còn ông Phạm Văn Sinh thì bị vết chém ngang mặt, chạm xương, sát chân sống mũi.

 

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Vũ Đức Tài 5 năm tù giam về tội "Cố ý gây thương tích", phạt bồi thường cho ông Thuần 100 triệu đồng; tuyên phạt Nguyễn Ngọc Minh 6 tháng tù giam về tội "Cố ý gây thương tích"; các bị cáo Tùng (bị phạt 9 tháng tù giam), Hùng (7 tháng tù giam), Tới (6 tháng tù giam) và Mỹ (6 tháng tù giam) về tội "Gây rối trật tự công cộng".

 

TTXVN/Tin tức