02:23 13/02/2012

Con bị phạt tù vì "cảnh cáo" bồ của bố

Ngày 13/2, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP Hồ Chí Minh đã tuyên chuyển án 3 năm tù treo thành 3 năm tù giam đối với Vũ Thị Duyên (sinh năm 1992, ngụ Đồng Nai) về tội “cố ý gây thương tích”.

Ngày 13/2, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP Hồ Chí Minh đã tuyên chuyển án 3 năm tù treo thành 3 năm tù giam đối với Vũ Thị Duyên (sinh năm 1992, ngụ Đồng Nai) về tội “cố ý gây thương tích”.

Theo bản án sơ thẩm, Vũ Thị Duyên là con của ông Vũ Văn Thứ và bà Đinh Thị Hạ (đều ngụ tỉnh Đồng Nai). Mặc dù đã có 4 mặt con nhưng ông Thứ vẫn quan hệ bất chính với bà Nguyễn Thị Bích Khuê. Từ đó ông Thứ thường xuyên đánh đập, chửi bới vợ và Vũ Thị Duyên nên Duyên nảy ý định đánh bà Khuê để cảnh cáo.

Khoảng 15 giờ ngày 31/3/2010, Duyên nhờ anh kết nghĩa là Nguyễn Tuấn Thịnh đánh cảnh cáo bà Khuê. Thịnh rủ thêm 2 người nữa đi gây án, bà Khuê bị một đồng bọn của Thịnh đâm trọng thương bởi nhiều nhát dao. Vũ Thị Duyên cũng dùng mũ bảo hiểm đánh vào người bà Khuê, còn Nguyễn Tuấn Thịnh cầm gậy đánh vào đầu bà Khuê. Bà Khuê được đưa đi cấp cứu và bị thương tật 29%. Sau khi gây án, Nguyễn Tuấn Thịnh và 2 đồng phạm đã bỏ trốn.

Trong vụ án này, Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã truy tố Vũ Thị Duyên về tội “giết người”, tuy nhiên án sơ thẩm chỉ tuyên bị cáo phạm tội “cố ý gây thương tích”. Bản án này sau đó đã bị Viện trưởng Viện KSND tỉnh Đồng Nai kháng nghị theo hướng đề nghị cấp phúc thẩm xét xử bị cáo Duyên phạm tội “giết người”.

Trần Xuân Tình