11:13 05/11/2011

Côlômbia tiêu diệt thủ lĩnh FARC

Bộ Quốc phòng Côlômbia ngày 4/11 cho biết trong một chiến dịch truy quét, lực lượng vũ trang nước này đã tiêu diệt Alfonso Cano, thủ lĩnh Lực lượng Vũ trang Cách mạng Côlômbia (FARC).

 Bộ Quốc phòng Côlômbia ngày 4/11 cho biết trong một chiến dịch truy quét, lực lượng vũ trang nước này đã tiêu diệt Alfonso Cano, thủ lĩnh tổ chức nổi dậy Lực lượng Vũ trang Cách mạng Côlômbia (FARC).


Alfonso Cano. Ảnh Internet.


Phát biểu trên đài phát thanh địa phương, ông Alberto Gonzalez, Tỉnh trưởng Soza ở Tây Nam Côlômbia, cho biết các lực lượng bộ binh và không quân đã được huy động để tiến hành chiến dịch truy quét các thủ lĩnh nổi dậy ở khu vực tiếp giáp giữa tỉnh Xuarết và tỉnh Lôpết đề Micay.

Ông Alberto Gonzalez khẳng định: "Quân đội đã đạt được một trong những mục tiêu quan trọng nhất".

Cái chết của Cano, lên nắm quyền chỉ huy FARC sau khi thủ lĩnh sáng lập của nhóm chết năm 2008, là một thắng lợi chiến lược đối với Tổng thống Côlômbia Juan Manuel Santos. 

Cuộc tấn công tiêu diệt Cano cũng cho thấy tính hiệu quả của chiến dịch mà quân đội Côlômbia có thể áp dụng để tấn công các lực lượng vũ trang trốn sâu trong các vùng đồi núi và rừng rậm.

TTXVN/Tin Tức