03:00 09/03/2012

Côlômbia không mời được Cuba dự Hội nghị OAS

Tổng thống Côlômbia Juan Manuel Santos ngày 8/3 cho biết, ông không thể mời được Cuba tham dự Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) mà Côlômbia tổ chức vào ngày 14 và 15/4 tới.

Tổng thống Côlômbia Juan Manuel Santos ngày 8/3 cho biết, ông không thể mời được Cuba tham dự Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) mà Côlômbia tổ chức vào ngày 14 và 15/4 tới.

Trước đó, ông Santos đã gặp Chủ tịch Cuba Raul Castro trong 5 tiếng và cũng tiếp xúc với Tổng thống Vênêxuêla Hugo Chavez tại thủ đô La Habana của Cuba để thuyết phục hai nước này ngừng tẩy chay hội nghị. Phát biểu với phóng viên trước khi lên máy bay về Côlômbia, ông Santos cho biết ông đã không đạt được đồng thuận với Chủ tịch Raul về vấn đề này.

Tuy nhiên, Chủ tịch Raul hiểu tình hình và mong muốn không gây ra vấn đề gì cho nước chủ nhà Côlômbia. Theo ông Santos, cuộc gặp diễn ra thân mật và hai ông nói về nhiều vấn đề hợp tác cũng như các vấn đề quốc tế.

Cuba bị khai trừ khỏi OAS năm 1962 dưới sức ép của Mỹ. Đến năm 2009, Mỹ rút lại lệnh trừng phạt này nhưng Cuba từ chối tái gia nhập OAS với lý do OAS bị Mỹ chi phối quá nhiều.

Thùy Dương