11:07 20/11/2010

Côlômbia ban bố tình trạng thảm họa trên diện rộng

Côlômbia đang trải qua đợt mưa lớn chưa từng có kể từ năm 1973, khiến 138 người thiệt mạng, 22 người mất tích, 208 người bị thương và cuộc sống của khoảng 1,2 triệu người bị ảnh hưởng

Ngày 19/11 (giờ VN), Tổng thống Côlômbia Juan Manuel Santos đã ban bố tình trạng thảm họa tại 28 trên tổng số 32 bang trước nguy cơ đợt rét đậm sắp tới sẽ làm trầm trọng thêm hậu quả của đợt mưa lớn và ngập lụt mà quốc gia Nam Mỹ này đang phải đối mặt.

Cảnh ngập lụt tại thủ đô Bôgôta.

Côlômbia đang trải qua đợt mưa lớn chưa từng có kể từ năm 1973, khiến 138 người thiệt mạng, 22 người mất tích, 208 người bị thương và cuộc sống của khoảng 1,2 triệu người bị ảnh hưởng. Về vật chất, gần 2.000 ngôi nhà đã bị phá hủy hoàn toàn, 205.000 ngôi nhà khác bị hư hại, 120.000 ha cây trồng bị ngập nước. Tình trạng báo động tại thủ đô Bôgôta đã được nâng lên mức “vàng” từ nhiều ngày qua, đồng nghĩa với việc 20 ủy ban khẩn cấp phải đi vào hoạt động. Ước tính 1.000 hộ gia đình tại thành phố này vẫn thiếu hoặc không có khả năng chống lại đợt rét sắp tới.

Tổng thống Santos cho biết, việc ban bố tình trạng khẩn cấp sẽ cho phép Nhà nước được quyền sử dụng cơ chế hiệu quả hơn để chống lại thảm họa thiên nhiên, đồng thời cảnh báo điều kiện thời tiết trong mùa đông sắp tới sẽ còn tồi tệ hơn nữa.

Việt Hùng (P/v TTXVN tại Áchentina)