07:15 16/07/2014

Coi thường tính mạng, giấu thuốc bom trong nắp máy ô tô

152 kg thuốc bom được Tùy đựng trong túi ni lon, giấu trong nắp capo ô tô, nếu không may phát nổ sẽ gây hậu quả khôn lường.

Tối 15/7, Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện vụ mua bán, vận chuyển trái phép hơn 800 kg thuốc bom (loại thuốc được tháo từ số bom còn sót lại sau chiến tranh) trên địa bàn huyện.

Số thuốc bom được giấu trong nắp capo ô tô. Ảnh: laodong.com.vn


Qua kiểm tra xe ô tô BKS 73C-02485 do Phan Văn Tùy (SN 1957, trú tại huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) điều khiển lưu thông theo hướng Khe Sanh - Đông Hà, lực lượng chức năng đã phát hiện 6 túi ni lon màu đen có chứa thuốc bom với tổng khối lượng 152 kg.

Tại cơ quan Công an, Phan Văn Tùy khai nhận mua số thuốc bom trên của Trần Trung Đăng với giá 120 nghìn đồng/kg. Điều đáng nói số thuốc bom trên được Tùy bỏ vào nắp ca pô xe ô tô, điều này cực kỳ nguy hiểm khi xe đang lưu thông trên đường nếu phát nổ sẽ gây ra hậu quả khôn lường.

Qua lời khai của Phan Văn Tùy, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã mở rộng vụ án, khám xét nhà riêng của đối tượng Trần Trung Đăng (SN 1959, trú tại huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) đã phát hiện 4 bao tải đựng thuốc bom được cất giấu trong nhà đối tượng. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm 21 bao tải có chứa thuốc bom được chôn rải rác trong vườn cà phê của gia đình Đăng. Tổng khối lượng thuốc bom được phát hiện là 679 kg.

Trần Trung Đăng khai nhận mua số thuốc bom nói trên của các đối tượng chưa rõ lai lịch trên địa bàn bán để bán kiếm lời. Qua đấu tranh, được biết đường dây mua bán, tàng trữ trái phép thuốc bom này hình thành từ lâu và có liên quan đến nhiều đối tượng ở các tỉnh khu vực miền Trung.

Hiện vụ việc trên đang được các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị điều tra làm rõ.


Trần Tĩnh (TTXVN)