07:11 18/07/2011

Cố vấn của Tổng thống Ápganixtan bị sát hại

Một số tay súng không rõ danh tính đã tấn công nhà riêng và sát hại ông Jan Mohammad Khan, cố vấn của Tổng thống Ápganixtan và là cựu Tỉnh trưởng tỉnh Uruzgan.

Một số tay súng không rõ danh tính đã tấn công nhà riêng và sát hại ông Jan Mohammad Khan, cố vấn của Tổng thống Ápganixtan và là cựu Tỉnh trưởng tỉnh Uruzgan.


Lực lượng an ninh bên ngoài nhà riêng của ông Jan Mohammad Khan sau khi ông bị Taliban sát hại. Ảnh: AFP/TTXVN


Một quan chức an ninh Ápganixtan cho biết, vụ tấn công trên xảy ra lúc 8 giờ tối ngày 17/7 (giờ địa phương) tại nhà riêng của ông Khan ở thủ đô Cabun làm ông và một người khách của ông là nghị sĩ Hashim Watanwal thiệt mạng.

Lực lượng an ninh Ápganixtan và các binh sĩ quốc tế thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã được triển khai quanh khu vực bị tấn công để kiểm soát tình hình. Trong cuộc đấu súng, 1 kẻ tấn công bị tiêu diệt, 1 cảnh sát bị thương.

Phiến quân Taliban đã nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công này.

Vụ tấn công trên diễn ra chưa đầy một tuần sau vụ em trai của Tổng thống Hamid Karzai, ông Ahmad Wali Karzai, bị sát hại ngay tại nhà riêng ở Kandahar, miền nam Ápganixtan hôm 12/7.

TTXVN/Tin tức