12:15 18/12/2012

Cơ sở của không quân Pakistan bị tấn công

Sáng 18/12, một trung tâm kỹ thuật thuộc Lực lượng Không quân Pakistan, tại thành phố Nowshera, Pakistan đã bị tấn công bằng lựu đạn, làm ít nhất 10 người bị thương, gồm 5 quân nhân và 5 dân thường. Thành phố này nằm cách thủ đô Islamabad khoảng 120 km về phía Tây Bắc.

Sáng 18/12, một trung tâm kỹ thuật thuộc Lực lượng Không quân Pakistan, tại thành phố Nowshera, Pakistan đã bị tấn công bằng lựu đạn, làm ít nhất 10 người bị thương, gồm 5 quân nhân và 5 dân thường. Thành phố này nằm cách thủ đô Islamabad khoảng 120 km về phía Tây Bắc.

 

Giới truyền thông địa phương cho hay, có 2 kẻ đi xe máy đã ném 2 quả lựu đạn vào đám đông đang tụ tập trước cửa trung tâm trong một buổi tuyển dụng. Hiện chưa có nhóm nào nhận gây ra vụ việc này.

 

Trước đó, ngày 16/8, căn cứ không quân Minhas của Pakistan cũng đã bị tấn công làm 8 người chết. Trong ảnh: Các binh sĩ Pakistan phong toả căn cứ Minhas ngày 16/8. Ảnh: Internet

 

Lực lượng an ninh đã mở cuộc điều tra và đã có ít nhất 5 nghi can bị bắt giữ.

 

Trong khi đó, số người tử vong trong vụ đánh bom xe tại thị trấn Jamrud, Tây Bắc Pakistan sáng 17/12, đã lên tới 21 vì trong số những người bị thương đã có thêm người chết.

 

Vụ việc ở Jamrud xảy ra khi một xe chất đầy thuốc nổ đỗ tại một bến xe buýt trong một khu chợ đã phát nổ lúc 11h (giờ địa phương), làm 17 người chết tại chỗ, khoảng 70 người bị thương, 20 xe ô tô và 15 cửa hiệu trong chợ bị phá hủy. Hiện cũng chưa có nhóm nào nhận tiến hành vụ đánh bom trên.

 

Nhiều vùng ở khu vực Tây Bắc Pakistan là vùng đồi núi hiểm trở và có biên giới với Afghanistan nên thường được các nhóm khủng bố có liên hệ với Al-Qaeda và Taliban chọn làm nơi ẩn náu. Khu vực này thường xuyên xảy ra các vụ tấn công khủng bố.

 

 

TTXVN/Tin tức