04:18 03/04/2015

Cơ phó cố ý điều khiển máy bay Germanwings đâm vào núi

Kết quả khai thác ban đầu từ dữ liệu của hộp đen thứ hai cho thấy viên phi công phó Andreas Lubitz đã cố ý điều khiển máy bay Airbus A320 đâm vào núi.

Kết quả khai thác ban đầu từ dữ liệu của hộp đen thứ hai cho thấy viên phi công phó của chiếc máy bay Airbus A320 thuộc Hãng Germanwings đã cố ý điều khiển máy bay ở chế độ bay tự động theo hướng đi xuống và tăng vận tốc để máy bay đâm vào núi hôm 24/3.

Phi công phó Andreas Lubitz.


Thông tin trên được Trung tâm phân tích và điều tra an toàn hàng không dân dụng Pháp (BEA) cho biết vào ngày 3/4. Trong một thông cáo, BEA cho hay: “Dữ liệu đầu tiên cho thấy viên cơ phó Andreas Lubitz ở trong buồng lái đã sử dụng chế độ lái tự động để hạ độ cao máy bay này. Sau vài lần hạ độ cao, viên phi công này đã thay đổi chế độ lái tự động để tăng tốc độ bay”.

Thông tin mới nhất này dường như xác nhận giả thuyết cho rằng cơ phó Lubitz đã cố ý điều khiển máy bay đâm xuống khu vực thuộc dãy núi Alps với tốc độ 700km/giờ, khiến toàn bộ 150 người trên máy bay thiệt mạng.

Trước đó, dữ liệu từ chiếc hộp đen thứ nhất ghi âm các đoạn hội thoại trong buồng lái cho thấy cơ phó Lubitz đã khóa cửa buồng lái không cho cơ trưởng vào, sau đó cố ý cho máy bay A320 đâm vào vùng núi Alps ở miền Nam nước Pháp.


TN (AFP)