08:10 28/08/2012

Cổ phiếu Apple cao ngất sau khi thắng kiện

Giá cổ phiếu của Apple - tập đoàn công nghệ cao hàng đầu của Mỹ, đã tăng ở mức kỷ lục vào ngày 27/8, ba ngày sau khi "Trái táo cắn dở" thắng kiện trong phiên tòa lịch sử về tranh chấp bằng sáng chế với công ty điện tử Hàn Quốc Samsung.


Giá cổ phiếu của Apple - tập đoàn công nghệ cao hàng đầu của Mỹ, đã tăng ở mức kỷ lục vào ngày 27/8, ba ngày sau khi "Trái táo cắn dở" thắng kiện trong phiên tòa lịch sử về tranh chấp bằng sáng chế với công ty điện tử Hàn Quốc Samsung.

 

Cổ phiếu Apple cao ngất sau khi thắng kiện Samsung. Nguồn: Internet

 

Theo hãng tin AFP, chốt phiên giao dịch ngày 27/8, giá cổ phiếu của Apple trên sàn chứng khoán New York đã là 680,87 USD/cổ phiếu - tăng gần 1,9% so với phiên giao dịch sáng cùng ngày, chỉ dừng ở mức 676,68 USD. Với giá cổ phiếu tăng mạnh, tổng giá trị vốn hóa trên thị trường của Apple đã lập kỷ lục mới là 633 tỷ USD, giúp tập đoàn công nghệ khổng lồ này tiếp tục khẳng định vị thế là công ty giá trị nhất trong lịch sử.

 

Trong khi đó, tại Hàn Quốc, giá cổ phiếu của "đại gia" Samsung trong phiên giao dịch cùng ngày đã mất 7,9% - mức giảm mạnh nhất của hãng trong gần 4 năm qua. Giá cổ phiếu của hãng cung cấp dịch vụ tìm kiếm trên mạng Google (Mỹ) cũng giảm gần 1,4% xuống còn 669,22 USD/cổ phiếu.

 

Sau chiến thắng giòn giã trong cuộc chiến pháp lý với hãng điện tử Samsung với mức bồi thường lên tới 1 tỷ USD, cùng ngày 27/8, Apple tiếp tục kiến nghị lên tòa án liên bang Mỹ ở San Jose, bang California, yêu cầu cấm bán trên thị trường nước này 8 mẫu điện thoại di động do Samsung sản xuất.


Lý do mà Apple đưa ra là các mẫu điện thoại này đã vi phạm bằng sáng chế của Apple, trong đó bao gồm một số mẫu thuộc dòng smartphone 4G Galaxy được bán bởi nhà mạng AT&T, Verizon và T-Mobile của Mỹ. Tuy nhiên, trong số mẫu điện thoại bị cấm bán lần này không có mẫu Galaxy S3 vừa ra mắt.


Cùng ngày, Samsung cũng yêu cầu tòa án bãi bỏ lệnh cấm đối với sản phẩm máy tính bảng Galaxy Tab 10.1 của hãng này, do Thẩm phán Lucy Koh ban hành hồi cuối tháng Sáu vừa qua. Dự kiến, ngày 20/9 tới sẽ diễn ra phiên tòa xem xét thời hạn của các lệnh cấm đối với các sản phẩm công nghệ của Samsung.


Trước đó, ngày 24/8, Tòa án liên bang San Jose đã chính thức ra phán quyết hãng công nghệ Samsung của Hàn Quốc vi phạm 6 bằng sáng chế của Apple, đồng thời phải bồi thường cho "Trái táo cắn dở" trên 1 tỷ USD. Phiên tòa về tranh chấp bản quyền giữa Apple và Samsung đã khởi sự tại Mỹ hồi cuối tháng Bảy vừa qua. Đây được cho là phiên tòa lớn nhất trong số các cuộc chiến bằng sáng chế liên quan tới doanh số khổng lồ bán điện thoại thông minh và máy tính bảng. Cuộc chiến này được bắt đầu từ năm ngoái khi Apple kiện Samsung với cáo buộc đối thủ Hàn Quốc sao chép bất hợp pháp mẫu các sản phẩm iPhone và iPad.

 

 

TTXVN/Tin tức