03:10 18/03/2011

Có khả năng đầu tuần tới miền Bắc lại rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, đợt rét đậm hiện thời còn tiếp tục hết ngày 18/3. Vào những ngày nghỉ cuối tuần mưa giảm, nhiệt độ tăng lên, rét đậm chỉ còn ở vùng núi cao.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, đợt rét đậm hiện thời còn tiếp tục hết ngày 18/3. Vào những ngày nghỉ cuối tuần mưa giảm, nhiệt độ tăng lên, rét đậm chỉ còn ở vùng núi cao.

Phụ huynh chủ động mặc ấm cho con em khi đến trường. Ảnh: Bích Ngọc - TTXVN.

Tuy nhiên, quá trình ấm lên không kéo dài, bởi khoảng trưa, chiều ngày 21/3, tức thứ hai tuần tới, một đợt không khí lạnh mới sẽ tràn xuống sẽ làm nhiệt độ giảm khoảng 4-5oC, rét tái diễn trở lại, tuy không mạnh bằng đợt này nhưng nhiều nơi ở Bắc bộ nhiều khả năng xảy ra rét đậm.

Triều cường sẽ gây ngập úng nhiều nơi tại TP.HCM

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, do ảnh hưởng của gió đông bắc và triều cường rằm tháng 2 âm lịch, mực nước hạ lưu sông Sài Gòn đang lên nhanh và dự báo vượt mức báo động II, gây ngập trên diện rộng vào những ngày tới.

Cụ thể, mức nước đỉnh triều đo tại trạm Phú An vào ngày 19/3 sẽ đạt 1,37 m, ngày 20/3 đạt 1,42 m - vượt báo động II. Tại trạm Nhà Bè, mực nước ngày 19/3 đo được 1,31 m, ngày 20/3 đạt mức 1,38 m.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ dự báo một số khu vực ở quận 12, Thủ Đức, Bình Thạnh có thể ngập nước, sạt lở, vỡ bờ bao do triều cường dâng cao kết hợp với mưa lớn.
 
T.H