06:17 23/06/2017

Cơ hội chữa trị cho trẻ em bị khuyết tật bộ phận sinh dục

Hơn 30 bệnh nhân nhi bị khiếm khuyết hoặc tổn thương bộ phận sinh dục sẽ được phẫu thuật miễn phí tại Bệnh viện Việt Đức từ ngày 26 - 30/6.

Bắt đầu từ 8 giờ ngày 24/6, chương trình bắt đầu nhận khám sàng lọc và tư vấn miễn phí cho các bệnh nhân nhi.

Bác sĩ Roberto De Castro đến từ Italia trao đổi kinh nghiệm về phẫu thuật bộ phận sinh dục cho trẻ em.

Đây là thông tin được nhấn mạnh tại hội thảo khoa học “Phẫu thuật tái tạo bộ phận sinh dục” do chương trình “Thiện Nhân và những người bạn” phối hợp với khoa Nhi, bệnh viện Việt Đức tổ chức ngày 23/6 tại Hà Nội.


Tại hội thảo, các chuyên gia hàng đầu đến từ Italia đã trình bày, chia sẻ kinh nghiệm về phẫu thuật tạo hình cơ quan sinh dục nam và nữ ở bệnh nhân nhi, hướng điều trị cho từng trường hợp. Các bác sĩ của Việt Nam cũng trao đổi, thảo luận về vấn đề rối loạn phát triển giới tính và kỹ thuật, kinh nghiệm phẫu thuật các trường hợp bị lỗ tiểu thấp.


Theo đó, các chuyên gia người Italia và hơn 50 bác sĩ phẫu thuật chuyên khoa ngoại nhi đến từ các bệnh viện nhi, sản nhi, ngoại tiết niệu khu vực phía Bắc sẽ trực tiếp khám và phẫu thuật cho các bệnh nhân.


Ngoài phẫu thuật miễn phí cho các bé khiếm khuyết hoặc tổn thương bộ phận sinh dục, đội ngũ bác sỹ còn tiến hành các thủ tục phẫu thuật cho các vấn đề liên quan khác, bao gồm tổn thương nghiêm trọng như: Không có dương vật do khiếm khuyết gen, ổ nhớp lộ ngoài, dương vật nhỏ bẩm sinh, hội chứng vô cảm bán phần với kích thích tố nam (bộ phận sinh dục ngoài là nữ nhưng nhiễm sắc thể là nam…


Đây là hoạt động thường kỳ và là đợt phẫu thuật lần thứ 11 do chương trình “Thiện Nhân và những người bạn” tổ chức, thực hiện bởi sự điều phối của Quỹ Phòng chống thương vong châu Á, với mong muốn mang lại cho các em nhỏ một thân thể hoàn thiện, một tương lai tươi sáng hơn.


Từ năm 2011 đến nay, mỗi năm chương trình tổ chức 2 kỳ phẫu thuật vào tháng 6 và tháng 11 tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Không chỉ các bé trai mà các bác sĩ cũng đã phẫu thuật cho rất nhiều bé gái thành công. Những trường hợp trẻ em bị khiếm khuyết bộ phận sinh dục rất nhiều, nhất là ở các vùng thôn quê có nhiều trường hợp các em bị tổn thương bộ phận sinh dục do tai nạn như: Bị điện giật, bị chó cắn, bị ngã…


“Hiện nay chương trình đã tiếp nhận hơn 1000 hồ sơ đang chờ được khám. Ngoài miễn phí phẫu thuật, chương trình cũng hỗ trợ cho các gia đình chi phí đi lại và ăn ở. Với mong muốn mang đến cho các em nhỏ một cơ thể hoàn thiện, càng đi chúng tôi càng có cơ hội yêu thương nhiều hơn’, Nhà báo Trần Mai Anh, người sáng lập chương trình và cũng là mẹ nuôi bé Thiện Nhân chia sẻ.


Dự kiến trong năm 2017, chương trình “Thiện Nhân và những người bạn” sẽ thăm khám và phẫu thuật cho khoảng 500 cháu. Hiện nay chi phí các ca phẫu thuật của chương trình vẫn đang được duy trì bằng sự đóng góp của các công ty, tổ chức, các mạnh thường quân cùng sự tình nguyện của các bác sĩ phẫu thuật đến từ Italia và Mỹ.


Tạ Nguyên