05:00 18/05/2012

Cơ hội cho Villas - Boas!

Thành tích bết bát của Liverpool tại Premier League (xếp thứ 8 chung cuộc) khiến HLV Kenny Dalglish (ảnh) phải trả giá bằng việc nhận án sa thải từ các ông chủ người Mỹ John Henry và Tom Werner.

Thành tích bết bát của Liverpool tại Premier League (xếp thứ 8 chung cuộc) khiến HLV Kenny Dalglish (ảnh) phải trả giá bằng việc nhận án sa thải từ các ông chủ người Mỹ John Henry và Tom Werner. Quyết định sa thải "King Dalglish" của The Kop cũng đồng thời mở ra cơ hội rất lớn cho các HLV khác, trong đó có cả... Andre Villas - Boas, người mới bị Chelsea sa thải.


 

"Kenny đến với CLB trong sự mong mỏi của chúng tôi ở thời điểm Liverpool thực sự cần ông ấy. Chúng tôi “nợ” ông ấy một khoản nợ lớn của lòng biết ơn. Tuy nhiên, kết quả ở Premier League đã gây thất vọng và chúng tôi cần có sự thay đổi”, Chủ tịch Liverpool, ông Tom Werner cho hay.


Trở lại Anfield trên cương vị huấn luyện viên vào tháng 1/2011, Kenny Dalglish được kỳ vọng sẽ đưa Liverpool đi lên sau thành tích bết bát dưới thời Roy Hodgson - người vừa được bổ nhiệm trong vai trò "thuyền trưởng" đội tuyển Anh. Tuy nhiên, sau gần 16 tháng dẫn dắt The Kop, Dalglish chỉ đem về được chiếc Cúp Liên đoàn, danh hiệu thấp kém nhất của bóng đá Anh. Trong khi đó, tại giải Ngoại hạng, đấu trường mà Liverpool hy vọng nhiều nhất thì đội quân của Dalglish lại chỉ xếp ở vị trí thứ 8, thậm chí còn dưới cả người hàng xóm Everton tới 4 điểm.


Không chỉ yếu kém trong việc dẫn dắt đội bóng, Dalglish còn tỏ ra thiếu kinh nghiệm ngay cả trên thị trường chuyển nhượng. Cập bến Anfield, Dalglish đã tạo nên cú sốc lớn khi quyết định bán Torres 50 triệu bảng (tất nhiên quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc về ông chủ người Mỹ) nhưng khi chiêu mộ, ông lại gây nên sự thất vọng lớn. Ngoài Suarez, thì những bản hợp đồng như Andy Carroll, Downing, Jordan Henderson, hay Charlie Adam được ông đưa về đều gây thất vọng tràn trề, đặc biệt là Carroll, ngốn tới 35 triệu bảng.


Sau những thất bại đó, Liverpool cần thiết để phải thực hiện một cuộc cải tổ triệt để, nhằm mang lại những thành công trong mùa giải tới. Để có thể làm được như vậy, điều mà The Kop cần nhất lúc này đó chính là có trong tay một vị HLV thực sự tài năng, đủ để vực “con tàu đắm” ngoi lên. Rất có thể, đây sẽ là cơ hội để Andre Villas - Boas chứng minh tài năng thực sự của mình, như ông đã từng làm khi giúp Porto giành cú “ăn 4” ngoạn mục ở mùa giải 2010 - 2011.


Villas - Boas - HLV đã bị Chelsea sa thải cách đây chưa lâu cũng do thành tích kém cỏi. Tuy nhiên, xét trên thực tế, ông là một chiến lược gia tài năng. Thất bại tại Chelsea có chăng chính là việc ông đã không thực sự lấy được lòng các cầu thủ. Điều đó thể hiện rất rõ, vì ngay sau khi ông ra đi, Chelsea đã vùng lên mạnh mẽ như chưa bao giờ gặp khủng hoảng. Hơn nữa, nếu đưa Villas - Boas về Anfield, Liverpool cũng sẽ không mất khoản phí nào do vị chiến lược gia này đang tự do.


Ngoài Andre Villas - Boas, các huấn luyện viên khác như Jürgen Klopp of Borussia Dortmund và Didier Deschamps của Marseille hiện cũng đang được là những ứng viên sáng giá cho chiếc ghế mà Dalglish để lại. Tuy nhiên, Klopp chắc chắn sẽ không rời Dortmund sau khi thăng hoa cùng Dortmund, còn Deschamps mới đây cũng đã tuyên bố sẽ không rời xa sân Velodrome dù đã trải qua mùa giải sa sút trầm trọng.


Tuệ Minh